Chelsea: Khởi đầu không dễ cho Tuchel

Thomas Tuchel đã khởi đầu triều đại tại Chelsea bằng một trận hòa tẻ nhạt. Thông qua 90 phút ở Stamford Bridge, HLV người Đức hẳn đã có những cảm nhận đầu tiên về Premier League, và người hâm mộ cũng có cái nhìn thoáng qua về một Chelsea thời kỳ mới.

HLVThomas Tuchel.

HLVThomas Tuchel.

Kể từ năm 2012, mọi HLV The Blues đều chiến thắng ở trận ra mắt. Vậy nhưng Tuchel đã không thể lặp lại điều này. Nếu Olivier Giroud chạm bóng sau đường căng ngang của Callum Hudson-Odoi phút thứ 5, hoặc chính Hudson-Odoi rồi Ben Chilwell, Mateo Kovacic và Kai Havertz chính xác hơn trong các pha dứt điểm sau đó, Thomas Tuchel đã có thể nối tiếp thói quen chiến thắng mà những người tiền nhiệm tạo dựng. Nhưng các cầu thủ mà chiến lược gia người Đức đặt niềm tin sau 24 giờ tiếp quản Chelsea đều lần lượt lãng phí.

Mặc dù vậy, trong một phán xét công bằng, những cơ hội mà họ tạo ra không đủ tốt. Rất ít các tình huống thực sự rõ ràng để có thể dẫn tới bàn thắng. Số bàn thắng kỳ vọng trong trận gặp Wolves chỉ là 0,66 đã phản ánh điều đó. Và hình ảnh Tuchel liên tục giơ hai tay lên trời rồi ôm đầu dưới cơn mưa tầm tã ở Stamford Bridge có gì đó hơi cường điệu.

Người tiếc nuối nhiều hơn phải là Nuno Santo, nhất là sau pha dứt điểm tồi tệ của Pedro Neto trong tình huống đối mặt thủ môn Edouard Mendy phút 71. Tuchel đã may mắn tránh được viễn cảnh trở thành HLV Chelsea đầu tiên trong thế kỷ 21 nhận thất bại ngay ở trận ra mắt.

Dù sao thì hòa 0-0 cũng không phải kết quả quá tệ, sau khi Chelsea đã thua 5 và thủng lưới 12 bàn trong 8 trận Premier League trước đó, khiến Frank Lampard bị sa thải. Như Tuchel cho biết, ông “hài lòng với màn trình diễn” và “những dấu hiệu mang đến dự cảm tốt cho tương lai”. “Tiếp tục như thế này, chiến thắng sẽ sớm đến”, HLV người Đức nói.

Quả thực, dấu ấn của Tuchel đã được tạo ra. Trước Wolves, các cầu thủ Chelsea kiểm soát bóng 78,9% thời lượng và thực hiện 820 đường chuyền. Con số đường chuyền này không chỉ cao nhất ở mùa hiện tại, mà kể từ mùa giải 2003/04 đến nay, không CLB nào ở Premier League chuyền nhiều đến thế ở trận đầu dưới thời HLV mới. Có điều, số đường chuyền không bao giờ là sự đảm bảo cho một chiến thắng, nhất là tại Premier League. Tuchel sẽ phải làm rất nhiều để các học trò biến ưu thế cầm bóng thành cơ hội, sau đó chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Công việc này không dễ dàng như khi ông dẫn dắt Angel di Maria, Edinson Cavani, Kylian Mbappe và Neymar ở PSG.

Vì lẽ đó, chiến lược gia 47 tuổi cần đánh giá lại nguồn nhân lực đang sở hữu. Có thể ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể vì Tuchel muốn tạo ra biến chuyển mạnh mẽ nên đã thực hiện 10 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu với Luton gần nhất. Duy nhất Hakim Ziyech được giữ lại trong khi những cái tên mà Lampard tin dùng, gồm Mason Mount, Tammy Abraham và Reece James đều phải ngồi dự bị.

Không mất nhiều thời gian để Tuchel nhận ra đó không phải quyết định chính xác. Ngoại trừ điểm sáng Hudson-Odoi, những người như Havertz, Giroud hay Jorginho chỉ đem đến thất vọng. Khoảng thời gian sôi nổi nhất lại chính là khi Mount, Abraham và Christian Pulisic vào sân. 14 phút cuối cùng, Chelsea tạo ra 6 cơ hội và 6 cú dứt điểm, trong khi 76 phút trước đó, các thống kê tương ứng là 7 và 8. Những vấn đề khiến Lampard đau đầu nay chuyển qua Tuchel.

Tuchel đã đề cập đến thứ bóng đá “tấn công”, “dũng cảm” và thiết lập “một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết, gắn bó, vừa phòng ngự chắc chắn vừa sở hữu tâm lý chiến thắng”. Dĩ nhiên, để tồn tại lâu dài ở Stamford Bridge, ông cũng cần quan tâm đến kết quả và danh hiệu. Hoàn thành tất cả mục tiêu này, HLV 47 tuổi sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Tuchel cần tránh cái 'dớp' Benitez

Trước Tuchel (HLV người Đức đầu tiên của Chelsea), Rafa Benitez, HLV người Tây Ban Nha đầu tiên, cũng hòa 0-0 trong trận ra mắt (với Man City tháng 11/2012). Benitez cũng đến vào giữa mùa, và phải chờ đến trận thứ 4 tại Premier League mới có chiến thắng đầu tay. Ông thắng thêm 14/22 trận tiếp theo trước khi mất việc.

“Chelsea không cần quá nhiều thay đổi. Chúng tôi có sự kết hợp tuyệt vời giữa các cầu thủ trẻ đầy khao khát và những người kinh nghiệm, có cá tính. Tôi sẽ tạo nên một đội bóng đáng gờm”, HLV Tuchel.

Theo Vịnh San/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-khoi-dau-khong-de-cho-tuchel/20210129103527380