Chelsea hòa trận thứ hai thời Thomas Tuchel

Thomas Tuchel không thể giúp Chelsea có chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Premier League và để cho Southampton cầm hòa với tỷ số 1-1

Chelsea mong muốn có một chiến thắng trước Southampton nhưng vấp phải sự phản kháng quyết liệt cho đội chủ nhà.

Mặc dù cầm nhiều bóng hơn nhưng Chelsea chẳng thể áp đảo về mặt cơ hội trước Southampton khi đội chủ nhà chơi phòng ngự rất chủ động.

 Mason Mount ghi bàn từ chấm 11m cho Chelsea. Ảnh: Express.

Mason Mount ghi bàn từ chấm 11m cho Chelsea. Ảnh: Express.

Marcos Alonso bên phía cánh trái là mũi tấn công chủ đạo của Chelsea. Tuy nhiên, hiệu quả của những pha lên bóng là không cao.

Mải mê tấn công, Chelsea bất ngờ bị thủng lưới ở phút 33. Người ghi bàn là Takumi Minamino. Người thực hiện pha kiến tạo là Nathan Redmond, Minamino thoát xuống vòng cấm, khựng lại một nhịp làm động tác giả loại bỏ Azpilicueta rồi dứt điểm gọn ghẽ tung lưới Chelsea.

Thế trận không có gì thay đổi những phút sau đó, mặc dù Chelsea cố gắng chơi tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, sự bế tắc tiếp tục đeo bám Chelsea. Họ phải chờ đến phút 55 mới có được bàn gỡ từ chấm 11m. Danny Ings trong pha lùi về phòng ngự đã phạm lỗi và cơ hội đến với Mason Mount. Cầu thủ của Chelsea không mắc sai lầm nào trong việc đánh bại Alex McCarthy.

Mặc dù có được bàn gỡ nhưng sau đó, Chelsea cũng chẳng được thêm những cơ hội ngon ăn và đành kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chelsea-hoa-tran-thu-hai-thoi-thomas-tuchel-d284347.html