Chelsea hòa 'mướt mồ hôi' trong trận giao hữu cuối cùng của mùa hè

Chuyến du đấu mùa hè 2019 của Chelsea đã khép lại bằng một trận hòa 2-2 đầy nhọc nhằn trên đất Đức trước đội chủ nhà Borussia Monchengladbach.

Với trận hòa này, thành tích du đấu giao hữu của thầy trò HLV Frank Lampard trong mùa hè qua là 4 trận thắng, 1 trận thua và 2 trận hòa.

Họ mở màn tour du đấu bằng trận hòa 1-1 trước Bohemians tại Ireland vào ngày 10/7; thắng 4-0 trước một đội bóng Ireland khác là St Patrick’s 3 ngày sau đó.

Trên đất Nhật Bản, The Blues với nòng cốt là những cầu thủ trẻ để thua 0-1 trước nhà đương kim vô địch J-League Kawasaki Frontale, nhưng lại xuất sắc đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1.

Trở về nước Anh, các học trò của Frank Lampard giành chiến thắng 4-3 trước Reading, sau đó sang Áo và thắng RB Salzburg 5-3 trước khi sang Đức để hoàn tất chuyến du đấu mùa hè bằng trận hòa 2-2 tối qua (3/8).

Trở lại trận giao hữu với Borussia Monchengladbach, đội bóng đang chơi ở Bundesliga bất ngờ dẫn trước Chelsea hai bàn thắng sau khi kết thúc hiệp 1. Sang hiệp hai, tiền đạo trẻ Tammy Abraham gỡ hòa cho Chelsea ở phút 59 từ tình huống đá phạt đền. Đến phút 86, tiền vệ vào sân thay người Ross Barkley đem về bàn gỡ hòa cho Chelsea cũng từ chấm đá phạt đền. 2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tân binh đắt giá Pulisic không để lại nhiều dấu ấn trong trận này.

Tân binh đắt giá Pulisic không để lại nhiều dấu ấn trong trận này.

Kết quả này cho thấy HLV Frank Lampard còn nhiều việc phải làm, thậm chí còn cần thêm nhiều sự thử nghiệm nữa mới có thể có cho mình một đội hình ra sân ưng ý nhất. Sau những trận vừa qua, điều tích cực là các cầu thủ trẻ như Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori ít nhiều đã chứng minh được tài năng thực sự.

Đặc biệt, tân binh đắt giá Christian Pulisic và tiền vệ trung tâm Ross Barkley đã tỏ ra khá ăn ý trong lối chơi, hứa hẹn một cặp bài trùng ăn ý mới ở Premier League mùa giải tới. Pulisic đã có màn trình diễn rực sáng trong chiến thắng 5-3 trước RB Salzburg và được Lampard ca ngợi hết lời. Ngôi sao người Mỹ đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Chelsea vào thời điểm này bởi vị trí tiền vệ cánh của anh cũng chính là vị trí do Eden Harzard để lại sau 7 năm bất khả thay thế.

Tammy Abraham có được một bàn rút ngắn tỷ số cho Chelsea.

Vào cuối tuần tới (11/8), HLV Frank Lampard sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt Chelsea khi Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20 khởi tranh. Đó sẽ là thử thách vô cùng lớn đối với vị HLV trẻ tuổi khi The Blues phải hành quân đến Old Trafford gặp Manchester United, đội bóng vừa có những bản hợp đồng chất lượng trong mùa hè vừa qua.

Sau khi trở về từ Manchester, Chelsea với tư cách là nhà đương kim vô địch Europa League sẽ gặp nhà vô địch Champions League - Liverpool vào ngày 15/8 để tranh Siêu Cúp Châu Âu.

Đội hình ra sân của Chelsea trong trận gặp Borussia Monchengladbach:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta (c), Zouma, Christensen, Emerson (Alonso 67), Jorginho, Kovacic (Kenedy 67); Pedro (Kante 72), Mount, Pulisic (Barkley 67), Abraham (Giroud 67).
Dự bị không sử dụng: Caballero, Ziger, Zappacosta, David Luiz, Tomori.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chelsea-hoa-muot-mo-hoi-trong-tran-giao-huu-cuoi-cung-cua-mua-he-post308323.info