Chelsea 'gục ngã' khi bị từ chối 2 bàn thắng

Tiếp đón Manchester United trên sân nhà Stamford Bridge rạng sáng nay (18-2), các cầu thủ Chelsea đã 2 lần đưa bóng vào lưới của đối thủ nhưng đều bị VAR từ chối. Trong khi đó, 'Quỷ đỏ' lại có tới 2 bàn thắng được ghi từ những tình huống đánh đầu để lần đầu tiên trong lịch sử, toàn thắng The Blues trong một mùa giải tại đấu trường Premier League.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Man United toàn thắng Chelsea trong cả 2 trận tại Premier League. Ảnh: Getty Images

Lần đầu tiên trong lịch sử, Man United toàn thắng Chelsea trong cả 2 trận tại Premier League. Ảnh: Getty Images

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man United trên sân Stamford Bridge rạng sáng nay là trận cầu tâm điểm của vòng 26 Premier League. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Frank Lampard rất quyết tâm đòi món nợ trước đối thủ sau thất bại ở lượt đi mùa giải năm nay. Bên kia chiến tuyến, “nửa đỏ” thành Manchester cũng không giấu mục tiêu giành 3 điểm nhằm rút ngắn khoảng cách với chính Chelsea trên bảng xếp hạng để hy vọng cạnh tranh tấm vé dự Champions League vào cuối mùa giải.

Ở trận đấu này, cả 2 đội đều thiếu vắng những ngôi sao quan trọng trên hàng công bởi những lý do khác nhau nên đã nhập cuộc với sự thận trọng lớn. Tuy nhiên, ngay phút thứ 9, Chelsea đã bị tổn thất lực lượng khi tiền vệ N'Golo Kante gặp chấn thương buộc phải rời sân. HLV Frank Lampard đã tung cầu thủ trẻ Mason Mount vào thế chỗ. Trong suốt thời gian dài của hiệp thi đấu thứ nhất, dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ của cả Chelsea và Man United đều không một lần sút trúng đích khung thành đối phương.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Aaron Wan-Bissaka có tình huống xử lý lắt léo ở bên phải sau đó tung ra đường tạt bóng vừa tầm để Anthony Martial đánh đầu lái bóng vào góc trái cầu môn. Bóng đi hiểm khiến thủ thành Willy Caballero bên phía Chelsea không thể ngăn cản qua đó mở tỷ số trận đấu cho Man United. Sau khi thủng lưới, The Blues đẩy cao đội hình tấn công và khiến khung thành thủ môn De Gea sóng gió ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1 khi Michy Batshuayi có cú dứt điểm trong vòng cấm địa đưa bóng đi cắt mặt khung thành Man United ra ngoài.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục có sự điều chỉnh về lực lượng khi Christensen nhường chỗ cho Kurt Zouma. Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 54, từ tình huống phạt góc của đồng đội, Zouma băng vào sút tung lưới Man United nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi VAR vào cuộc chỉ ra rằng, Azpilicueta đã đẩy ngã Williams khiến hậu vệ của Man United không thể đón cú treo bóng.

Tình huống Harry Maguire đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Man United ở phút 66. Ảnh: Getty Images

Phút 63, Pedro cầm bóng không tốt ở gần phía vòng cấm địa đội nhà, Fred đã cướp được và khiến tiền đạo người Tây Ban Nha phạm lỗi sát vòng cấm. Ở tình huống đá phạt sau đó, Fernandes sút phạt bằng chân phải lượn qua hàng rào đập vào cột dọc của Chelsea bật ra. Nhưng các cổ động viên của Manchester United không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 2 của trận đấu. Từ pha đá phạt góc ở phút 66, hậu vệ Harry Maguire lên tham gia tấn công và đánh đầu tung lưới của Chelsea nhân đôi cách biệt cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, HLV Frank Lampard thực hiện sự thay đổi người cuối cùng ở phút 68 khi tung tiền đạo Olivier Giroud vào thế chỗ Michy Batshuayi. Chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, Giroud đã làm khung thành của “Quỷ đỏ” chao đảo với pha đánh gót khiến Maguire lỡ đà và bóng tới chân Kovavic. Tuy nhiên, cầu thủ người Croatia không kịp dứt điểm khi trước mặt chỉ còn thủ môn De Gea, bởi trong tình huống này Eric Bailly đã cản phá thành công cứu nguy cho đội khách.

VAR 2 lần từ chối bàn thắng của Chelsea trong trận đấu rạng sáng nay. Ảnh: Getty Images

Đến phút 77, lần thứ 2 trong trận đấu Chelsea bị VAR từ chối bàn thắng. Trong tình huống này, Mount thoát xuống bên cánh phải khá thoáng trước khi tạt bóng để Giroud băng vào đánh đầu cận thành tung lưới De Gea. Tuy nhiên, một lần nữa trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ người Pháp đã việt vị.

Trong những phút cuối trận, The Blues liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn De Gea nhưng các chân sút của đội chủ nhà đều không tận dụng thành công cơ hội của mình. Phút thứ 89, Mount sút phạt rất táo bạo, bóng đập cột dọc khung thành của “Quỷ đỏ” bật ra. Thủ thành De Gea cũng đã bị đau sau khi va chạm với cột dọc. Ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, nỗ lực của Fred giúp anh cướp được bóng và trao cơ hội cho Ighalo đối mặt với Caballero, tiếc rằng cầu thủ người Nigeria lại dứt điểm không thành công. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Man United đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là lần đầu tiên “Quỷ đỏ” thành Manchester toàn thắng Chelsea cả 2 lần trong một mùa giải tại đấu trường Premier League. Thậm chí, Man United đã thắng The Blues cả 3 trận ở mùa giải năm nay (1 lần ở Cúp Liên đoàn Anh). Dù thất bại trận này nhưng Chelsea vẫn đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên, khoảng cách với đội đứng sau là Tottenham đã bị rút ngắn còn 1 điểm trong khi khoảng cách với Man United cũng chỉ còn 3 điểm. Trận đấu muộn nhất vòng 26 Premier League là cuộc đối đầu giữa Man City và West Ham diễn ra trên sân Etihad vào rạng sáng ngày 20-2 tới.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chelsea-guc-nga-khi-bi-tu-choi-2-ban-thang/