Chelsea gặp khó trong việc gia hạn với tiền đạo chủ lực

Tiền đạo Tammy Abraham chưa hài lòng với một số điều khoản mà Chelsea đưa ra trong quá trình thương thảo hợp đồng mới.

Theo các nguồn tin của GOAL, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa tiền đạo Tammy Abraham và Chelsea đang đi vào bế tắc khi người đại diện của cầu thủ này yêu cầu mức lương lên đến 180.000 Bảng/ tuần - bằng vói số tiền mà một cầu thủ trẻ khác của The Blueslà Callum Hudson-Odoi đang nhận.

Tuy nhiên, tình thế đang trở nên không quá thuận lợi đối với Abraham trong quá trình thương thuyết, bởi hợp đồng giữa anh và đội bóng chủ quan vẫn còn thời hạn lên đến 2,5 năm.

Tammy Abraham

Tammy Abraham

Trong khi đó, khi đồng ý đặt bút kí vào bản hợp đồng mới hồi tháng 9 vừa qua, Hudson-Odoi chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với Chelsea và khiến BLĐ đội bóng buộc phải đồng ý với những yêu cầu mà cầu thủ này đưa ra.

Từ đầu mùa giải 2019/2020, Tammy Abraham đang là chân sút số 1 của Chelsea, với 14 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vì vậy, việc The Blues mong muốn giữ chân anh là điều không quá khó hiểu. Suốt thời gian qua, đội chủ sân Stamford Bridge đã "trói chân" thành công hàng loạt tài năng trẻ nhưMason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori, Billy Gilmour và Jamie Cumming.

Kế hoạch gia hạn hợp đồng với các sao trẻ nhằm đảm bảo lực lượng vẫn đang diễn ra khẩn trương, Ngoài Abraham, hai cái tên khác gồm Reece James và Tino Anjorin hiện đã bắt đầu có những trao đổi với đại diện CLB.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-gap-kho-trong-viec-gia-han-voi-tien-dao-chu-luc/20191231080514912