Chelsea đứt mạch bất bại sau vòng 13 Premier League

Trận thua 1-3 trước Tottenham đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Chelsea suốt từ đầu mùa và bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên BXH.

Chelsea đã phải nếm thất bại đầu tiên ở Premier League dưới triều đại Maurizio Sarri. Tỷ số 1-3 nhìn chung chưa phản ánh hết những vấn đề của The Blues ở trận derby với Tottenham và cũng là điều mà nhà cầm quân người Italia chưa thể cải thiện ở Stamford Bridge.

Có lẽ không phải nói thêm về chiến thuật mà HLV Sarri đang áp dụng ở Chelsea, đó là lối chơi tấn công theo kiểu kiểm soát, rất giống triết lý của Pep ở Man City. Không phải ngẫu nhiên mà sau 13 vòng đấu, The Blues đang là đội có số đường chuyền nhiều nhất (9.255 đường chuyền), hơn hẳn so với Man City (9.095 đường chuyền). Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của đội bóng London là 62,9%, không kém là mấy so với Man City (63,9%).

Tuy vậy hàng thủ của Chelsea không thực sự quá chắc chắn. Hàng thủ của Chelsea đã lung lay suốt 90 phút thi đấu. Spurs dễ dàng tìm thấy những khoảng trống bên phần sân Chelsea và phối hợp với nhau dễ dàng.Khả năng phối hợp kém của bộ đôi trung vệ David Luiz và Antonio Rudiger càng khiến Chelsea gặp khó khăn. Kane, Sone, Alli và Eriksen liên tục tìm ra được cách để xé toang hàng thủ The Blues.

Rudiger thi đấu quá tệ và là một trong những mắt xích yếu trong hàng thủ của Chelsea

Rudiger đã chơi không tốt khi liên tục bị cầu thủ đối phương bứt tốc vượt mặt. Người đá cặp Luiz thậm chí còn chơi kém hơn. Chính anh là người có pha phạm lỗi bất cẩn dẫn đến bàn thua đầu tiên của Chelsea. Còn ở bàn thua thứ 2, David Luiz vừa chắn tầm nhìn của Kepa, vừa tránh cú sút trúng đích của Kane. Nếu giữ nguyên vị trí, có lẽ Luiz đã cứu được cho The Blues khỏi bàn thua quyết định.Sự bất ổn ở tuyến dưới khiến Chelsea không thể triển khai lối chơi một cách tốt nhất. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của The Blues bị ảnh hưởng rõ rệt và họ cũng bị đẩy vào những tình huống nguy hiểm vì thoát pressing kém.

Không những phòng thủ tồi tệ, mà khả năng tấn công của Chelsea cũng kém hiệu quả. Sarri đã quyết định sử dụng bộ ba tấn công Hazard, Willian và Morata xuất phát trước Spurs. Những cầu thủ này đều có cơ hội dứt điểm trong trận nhưng không thể tận dụng thành công.

Eden Hazard bị kèm quá chặt và không thể hiện được nhiều

Morata có nhiều hơn 1 cơ hội để điền tên mình lên bảng tỉ số. Nhưng anh không thể căn chỉnh đà chạy chuẩn xác và rơi vào thế việt vị nhiều lần. Còn Hazard đã chơi tốt trong hiệp một nhưng ngày càng thi đấu thiếu hiệu quả hơn. Anh không thể trở thành thần hộ mệnh như nhiều trận đấu ở mùa giải này vì bị kèm cặp quá đỗi cẩn thận. Pedro được đưa vào sân trong hiệp hai với kỳ vọng mang tốc độ tới cho hàng công Chelsea. Nhưng khi bị dẫn tới 0-3, các cầu thủ The Blues có vẻ bị mất tinh thần và thi đấu rất nhạt nhòa. Họ không thể giữ được bóng tốt bên phần sân của Spurs và chơi khá thiếu ý tưởng, nhất là trong thời gian cuối trận.

Kết thúc trận đấu, HLV Sarri cũng tỏ ra ngán ngẩm với phong độ của các học trò: “Tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi chơi quá tệ. Chúng tôi chơi tệ trên mọi khía cạnh. Từ thể lực, tâm lý cho tới kỹ thuật và chiến thuật. Tôi biết chúng tôi đã gặp vài rắc rối. Và với màn trình diễn hôm nay, chúng tôi cũng đã thể hiện với mọi người rằng chúng tôi có những vấn đề cần phải giải quyết. Trong 3 hay 4 trận gần nhất, chúng tôi khởi đầu không tốt cho lắm”.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/chelsea-dut-mach-bat-bai-sau-vong-13-premier-league-16100