Chelsea đánh rơi chiến thắng trước Genk

Dân Việt - Thi đấu áp đảo và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng do chủ quan cộng với tình huống đá hỏng penalty của trung vệ David Luiz nên Chelsea đã bị đội bóng dưới cơ Genk cầm hòa với tỷ số 1-1.

Ở trận đấu này, Didier Drogba không có tên trong danh sách đăng ký, Frank Lampard, thủ quân John Terry, Juan Mata và Daniel Sturridge phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Chelsea tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của mình.

Với thực lực mạnh hơn, Chelsea hoàn toàn chơi áp đảo so với đội chủ nhà Genk. Phút 26, Ramires có pha phối hợp ăn ý với Fernando Torres trước khi khống chế bóng gọn gàng ở trong vòng cấm và tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Laszlo Koteles, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế dẫn bàn, The Blues tiếp tục chơi ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 39, tiền đạo Thomas Buffel bên phía Genk có pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm và trọng tài Svein Oddvar Moen không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, David Luiz lại không thể thắng được thủ môn Koteles trên chấm 11m. Ngay sau đó, Raul Meireles tung ra cú sút xa đi dội xà ngang.

Sang hiệp hai, đại diện của Bỉ đã có sự vùng lên mạnh mẽ và những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 61 do công của tiền đạo Jelle Vossen. Sau pha căng ngang rất khó chịu của Fabien Camus, Vossen băng lên dứt điểm lạnh lùng vào góc xa khiến Petr Cech không còn cơ hội để cản phá.

Không chấp nhận kết quả hòa, Chelsea đã đẩy cao đội hình để tấn công trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn đã lần lượt trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo bên phía đội bóng thành London. Đáng tiếc nhất là tình huống Malouda dứt điểm kỹ thuật qua đầu thủ thành Koteles, nhưng hậu vệ Anele Ngongca đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho tới hết 90 phút.

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/64069p1c27/chelsea-danh-roi-chien-thang-truoc-genk.htm