Chelsea còn sót lại một chiến binh trung thành nhất

Victor Moses hiện là cầu thủ bám trụ tại Chelsea lâu nhất sau sự chia tay của tiền đạo Lucas Piazon tuần này.

Victor Moses.

Victor Moses.

Piazon có mặt ở Chelsea từ năm 2012 song chỉ có vỏn vẹn 1 lần ra sân tại Premier League. Sau khi phiêu bạt ở 7 CLB khác nhau theo dạng mượn, tiền đạo 26 tuổi cuối cùng cũng chia tay Chelsea để chuyển sang khoác áo Braga theo một bản hợp đồng dài hạn kéo dài 4 năm.

Như vậy, điều này giúp Moses trở thành cầu thủ đangthuộc biên chế Chelsea lâu nhất. Anh cập bến The Blues năm 2012 từ CLB Wigan. Cầu thủ chạy cánh người Nigeria đã có 87 lần ra sân cho Chelsea, trước khi được đem cho mượn ở 6 đội bóng khác nhau. Anh hiện thi đấu cho Spartak Moscow của Nga.

Lúc này, Moses vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến hè 2022, song gần như không có cơ hội thi đấu cho CLB thêm lần nữa. Lần gần nhất mà cầu thủ 30 tuổi ra sân cho The Blues là dưới thời HLV Maurizio Sarri.

Moses vốn là một cầu thủ chạy cánh nhưng đã được kéo xuống đá hậu vệ trái dưới thời Antonio Conte. Anh là mắt xích quan trọng giúp Chelsea vô địch Premier League 2016/17. Sau khi Conte rời đi, sự nghiệp của Moses tại Chelsea cũng dần tắt.

Thực tế, Moses được rất nhiều CLB săn đón, sẵn sàng giải cứu khỏi Chelsea nhưng anh lựa chọn ra đi theo dạng mượn. Đứng thứ hai sau Moses ở danh sách những cầu thủ phục vụ lâu năm nhất cho Chelsea (còn thi đấu) là hậu vệ Cesar Azpilicueta. Anh tới Stamford Bridge cùng năm với Moses.

Marco Van Ginkel - người gia nhập Chelsea muộn hơn Moses và Azpilicueta 1 năm - hiện là một trong những cầu thủ được đem cho mượn.

Jamal Blackman, người vẫn chưa chơi trận nào cho Chelsea mặc dù là một sản phẩm của học viện trẻ, gia nhập đội một vào năm 2012 trước khi có 8 lần được đem cho mượn.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-con-sot-lai-mot-chien-binh-trung-thanh-nhat/20210115100006052