Chelsea chưa thể 'rửa hận', Rashford trở thành người hùng của Man Utd

Rashford đang có duyên với mành lưới của Chelsea, ở chiến thắng đậm của Man Utd trong trận khai mạc Premier League 2019/20, tiền đạo người Anh ghi hai bàn. Anh tiếp tục lập cú đúp trong trận đấu vừa diễn ra tại Stamford Bridge để giúp Man Utd chiến thắng.

Rashford ghi bốn bàn vào lưới Chelsea trong hai trận đối đầu gần nhất. (Nguồn: The Guardian)

Chelsea chưa thể “rửa hận” trước Man Utd, đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard tiếp tục thua “Quỷ đỏ” khi hai đội đối đầu với nhau. Rashford mở tỉ số cho đội khách ở phút 25 sau khi thực hiện thành công quả phạt 11m. Batshuayi đem lại hy vọng cho đội chủ sân Stamford Bridge bằng bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 ở phút 61.

Tuy nhiên, trận đấu này thuộc về Rashford. Tiền đạo người Anh tiếp tục tỏa sáng bằng cú sút phạt trực tiếp thành bàn ở phút 73, pha sút phạt có phong cách giống của Cristiano Ronaldo và tạo ra một tuyệt phẩm. Lần thứ hai vượt lên dẫn trước, Man Utd đã bảo toàn được tỉ số để giành chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng thuộc về Man Utd hoàn toàn xứng đáng bởi Chelsea chơi không tốt ở trận đấu này. Lampard cẩn trọng hơn trong lần gặp lại Man Utd nhưng cũng vì thế đội bóng của ông chơi không hiệu quả. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 65% thời gian, chỉ tung ra được 6 lần dứt điểm, duy nhất một lần bóng đi trúng cầu môn và đã thành bàn thắng.

Man Utd cũng không dứt điểm nhiều, chỉ 5 lần, 3 lần bóng trúng cầu môn Chelsea. Về mặt tổng thể, lối chơi của Man Utd chưa hấp dẫn, nhưng dẫu sao về mặt kết quả họ đang khiến người hâm mộ thỏa mãn. Thật ngạc nhiên khi Man Utd không thắng ở sân khách trong hơn 7 tháng, nhưng khi giải tỏa được cơn khát thì họ đang có liên tiếp ba trận thắng trên sân đối phương.

Man Utd làm khách trên sân Chelsea với đội hình 3-4-1-2, cầu thủ trẻ Williams được ra sân ở vị trí hậu vệ tấn công bên trái. Trong khi đó Lingard được xếp đá hộ công phía sau cặp tiền đạo James và Rashford. Bên phía Chelsea những tài năng đang nổi mạnh như Abraham, Mount, Tomori hay đội trưởng Azpilicueta đều chỉ có mặt trên băng ghế dự bị.

Ở lần gặp nhau hai tháng trước, Chelsea sử dụng lối chơi pressing tầm cao và phải trả giá đắt bằng trận thua 0 - 4. Rút kinh nghiệm từ trận thua đó, huấn luyện viên Lampard cho các cầu thủ nhập cuộc bình tĩnh, Man Utd cũng muốn thăm dò đối thủ nên trong 10 phút đầu tiên hai đội chơi khá hòa nhã, mỗi bên kiểm soát bóng 50% thời gian và không có nổi một lần dứt điểm.

Sau hơn 10 phút, Chelsea bắt đầu gia tăng áp lực giành quyền kiểm soát trung tuyến đẩy lùi đối thủ. Khi đội chủ nhà còn loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì họ phải nhận trái đắng. Phút 24, James bị ngã trong vòng cấm địa Chelsea, trọng tài xác định Alonso phạm lỗi nên cho Man Utd hưởng phạt đền.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Batshuayi.

Rashford thực hiện cú sút 11m quyết đoán mang lại bàn thắng mở tỉ số cho đội khách. Bị dẫn bàn nhưng Chelsea cũng chẳng thể tấn công dồn dập để tìm bàn gỡ, thậm chí trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Chelsea còn không có thêm một lần dứt điểm.

Khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp là cơ hội quý báu để Lampard truyền “lửa” cho học trò, nhờ đó Chelsea bước vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn. Phút 61, Batshuayi bứt tốc bỏ lại hàng thủ của Man Utd, cầu thủ người Bỉ dứt điểm gọn gàng từ đầu vòng cấm địa hạ gục thủ thành Romero san hòa 1 - 1.

Sau bàn thua không lâu, huấn luyện viên Solskjaer rút Lindelof ra sân đưa Martial vào thay, Man Utd chuyển về đội hình 4 hậu vệ và họ chơi tốt hơn. Phút 73, Man Utd được hưởng quả đá phạt ở cách khung thành Chelsea chừng 27m, Rashford thực hiện kiểu sút cắm mu bàn chân xuống, bóng xoáy vào góc cao bên trái cầu môn khiến thủ thành Caballero không thể cản phá.

Bị thủng lưới lần hai, Lampard mới vội vàng tung Abraham, Mount, Pedro vào sân nhưng sự có mặt của họ không giúp Chelsea chơi tốt hơn. Không thể gỡ hòa Chelsea ngậm ngùi nhận thất bại.

Đội hình ra sân và chấm điểm

Chelsea (4-3-3) Caballero 6; James 6.5, Guehi 7, Zouma 6.5, Alonso 6; Gilmour 6.5 (Mount 70, 6), Jorginho 6.5, Kovacic 6; Hudson-Odoi 6.5, Batshuayi 7 (Abraham 78), Pulisic 7 (Pedro 70, 5.5)

Man Utd: (3-4-1-2) Romero 6; Lindelof 6 (Martial 66, 6), Maguire 6.5, Rojo 6.5; Wan-Bissaka 7, Fred 6, McTominay 7, Williams 6.5; Lingard 6.5 (Pereira 67, 6); James 6.5, Rashford 8 (Young 80)

HH

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chelsea-chua-the-rua-han-rashford-tro-thanh-nguoi-hung-cua-man-utd-103634.html