Chelsea cho Lukaku ở lại Inter thêm 1 năm nữa, cấm hẳn đường quay về

Chelsea đã đồng ý cho mượn Lukaku sang Inter Milan thêm một năm nữa và tiền đạo này không có khả năng sẽ chơi cho The Blues một lần nữa.

The Blues đã mua tuyển thủ Bỉ với giá 97,5 triệu bảng từ Inter vào mùa hè năm ngoái trong một bản hợp đồng rất được kỳ vọng của HLV Thomas Tuchel.

Tuy nhiên, sau một khởi đầu bết bát, Lukaku đã kết thúc mùa giải với chỉ 8 bàn thắng ở Premier League phụ lòng huấn luyện viên người Đức.

Tuchel trước đây vẫn kiên quyết rằng vẫn có thể có tương lai cho Lukaku ở Chelsea mặc dù cho anh trở lại Inter dưới dạng cho mượn 6,9 triệu bảng vào tháng trước.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Chelsea đang muốn gửi Lukaku đến Inter thêm một mùa nữa cho đến hết mùa 2023/24. Như vậy nhiều khả năng Lukaku đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Chelsea, sau khi được trả một khoản tiền lớn để trở lại Inter.

Tuchel cũng không chờ đợi, và đã bổ sung Raheem Sterling trong vụ chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Manchester City để lấp đầy khoảng trống đó trên hàng công.

Lukaku trở lại Stamford Bridge vào tháng 8 năm 2021 - một thập kỷ sau khi đầu tiên chơi cho The Blues - đã vô địch Serie A cùng Inter với Antonio Conte trong chiến dịch trước đó.

Dưới thời Conte - một cựu huấn luyện viên khác của Chelsea - tiền đạo người Bỉ đã ghi 64 bàn sau 95 lần ra sân trên mọi đấu trường trong hai mùa giải.

Việc chuyển sang tây London dường như là một điều hợp lý cho đến cuối tháng 12 khi một cuộc phỏng vấn với Sky Italia xuất hiện, nơi anh nói về sự bất hạnh của mình dưới thời Tuchel.

Lukaku cũng thừa nhận rằng anh rất hối hận về quyết định của mình khi rời Inter và mong muốn trở lại đó trong khi vẫn còn ở đỉnh cao phong độ của mình.

Cũng có nguồn tin cho rằng Lukaku đã tăng cân trong những tháng cuối cùng của mùa giải trước khi thực hiện chế độ ăn kiêng thay đổi sự nghiệp ở Ý.

Trong khi đó, Chelsea đang hy vọng sẽ ký hợp đồng trị giá 55 triệu bảng cho hậu vệ Jules Kounde của Sevilla trong những ngày tới để tăng cường các phương án phòng ngự của họ hơn nữa.

Kalidou Koulibaly đã được ký hợp đồng từ Napoli với giá 35 triệu bảng, và cầu thủ người Pháp Kounde đang trên đường thay thế sự ra đi của Andreas Christensen và Antonio Rudiger.

Tuy nhiên, đội hình của Tuchel vẫn đầy những cầu thủ tấn công với tương lai không chắc chắn, bao gồm Timo Werner, Hakim Ziyech, Armando Broja và Michy Batshuayi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chelsea-quyet-dinh-cho-lukaku-o-lai-inter-them-1-nam-nua-a561201.html