Chelsea chia tay thêm một hậu vệ

Trang chủ của Chelsea thông báo đã chấp nhận để trung vệ Malang Sarr chuyển sang khoác áo Monaco bằng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến cuối mùa giải.

Trên twitter chính thức của Chelsea viết ngắn gọn: ''Malang Sarr chuyển tới Monaco theo dạng cho mượn dài hạn. Câu lạc bộ chúc Malang có một mùa giải thật thành công''.

Trong khi đó, trang chủ của Chelsea viết: ''Hậu vệ người Pháp trở về quê hương ở mùa giải tới, nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình chỉ xa hơn một chút dọc theo bờ biển với Nice, trở thành thành viên đội một ở tuổi 17 trước khi gia nhập Chelsea vào năm 2020 và ký hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ.

Sarr đã có trận ra mắt đội một Chelsea trong chiến thắng tại Carabao Cup mùa trước trước Aston Villa, trước khi ra sân lần đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng 1-0 trước Brentford. Cầu thủ 23 tuổi đã ra sân tổng cộng 21 lần trong suốt mùa giải 2021/22, bao gồm vào sân từ băng ghế dự bị trong cả hai trận đấu ở Abu Dhabi khi chúng tôi giành chức vô địch FIFA Club World Cup.

Trước đó, Sarr đã trải qua mùa giải 2020/21 dưới dạng cho mượn với Porto, có 19 lần ra sân cho đội bóng Bồ Đào Nha, trong đó có 6 lần ở Champions League, mặc dù phải ngồi dự bị trong trận tứ kết với Chelsea''.

Malang Sarr là tân binh thứ 4 của Monaco hè này

Malang Sarr là tân binh thứ 4 của Monaco hè này

Sarr là bản hợp đồng thứ 4 của Monaco trong mùa giải này, sau Takumi Minamino, Breel Embolo và Thomas Didillon. Về phía Chelsea, Sarr cũng là hậu vệ thứ 3 của The Blues nói lời chia tay đội chủ sân Stamford Bridge mùa hè này, sau Andreas Christensen (Barca) và Antonio Ruediger (Barca) - những người ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Phát biểu sau khi gia nhập đội bóng công quốc, hậu vệ người Pháp cho biết: ''Tôi rất vui khi gia nhập Monaco và trở lại Uber Eats tại Ligue 1, giải đấu mà tôi đã bắt đầu và tôi biết rất rõ. Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của câu lạc bộ. Tôi mong muốn được hòa nhập với môi trường mới và làm quen với các đồng đội mới của mình, với mong muốn cùng nhau đạt được nhiều thành tích''.

Paul Mitchell, Giám đốc thể thao của AS Monaco cho biết: ''Thật là một niềm vui lớn đối với chúng tôi khi chào đón Malang đến với câu lạc bộ. Sự linh hoạt của cậu ấy sẽ mang lại giải pháp mới cho hàng phòng thủ của chúng tôi. Ở tuổi 23, Malang hiểu rõ yêu cầu ở cấp độ cao nhất, bằng chứng là cậu ấy từng khoác áo các câu lạc bộ lớn của châu Âu như Chelsea và Porto. Với mong muốn mang lại cho đội hình của chúng tôi nhiều kinh nghiệm hơn về những trận đấu lớn, cậu ấy có hồ sơ mà chúng tôi đang tìm kiếm và sẽ là trợ thủ đắc lực giúp chúng tôi đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Chúng tôi chào đón cậu ấy!''.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-chia-tay-them-mot-hau-ve/20220811060520714