Chelsea chấp nhận bán Hazard cho Real Madrid

Theo thông tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo Chelsea chấp nhận bán Hazard ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 cho Real Madrid.

Chelsea bị cấm mua sắm ở 2 kỳ chuyển nhượng sắp tới do những vi phạm về việc đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi trong thời gian trước đó. Theo thông tin từ Daily Mail, mặc dù bị cấm chuyển nhượng nhưng Hazard vẫn phải bán Hazard, ngôi sao sáng nhất của mình ở phiên chợ Hè 2019.

Hazard thừa nhận muốn được khoác áo Real Madrid (Ảnh: Getty Images).

Hazard thừa nhận muốn được khoác áo Real Madrid (Ảnh: Getty Images).

Nguyên nhân thứ nhất là họ không muốn mất trắng anh ở mùa giải năm sau. Nguyên nhân thứ 2 là Chelsea muốn tránh vi phạm luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Bởi vì trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây, The Blues đã mua Kepa Arrizabalaga (74 triệu bảng) và Christian Pulisic (57 triệu bảng).

Nếu vi phạm luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Chelsea đối diện với nguy cơ bị cấm tham dự đấu trường cúp châu Âu. Do đó, ban lãnh đạo The Blues buộc phải hành động.

Theo Daily Mail, Chelsea chấp nhận buông Hazard, nhưng đội bóng này muốn nhận đủ 87 triệu bảng. Hiện tại, ngôi sao người Bỉ được cho là đã đạt thỏa thuận với Real Madrid.

Ở diễn biến khác, theo tờ AS và Marca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ký hợp đồng 5 năm với Hazard và trả lương 350.000 bảng/tuần cho tiền vệ sinh năm 1991. Cũng theo nguồn tin này, nếu không có gì thay đổi, bản hợp đồng này sẽ được công bố sau trận chung kết Europa League 2018/2019./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/chelsea-chap-nhan-ban-hazard-cho-real-madrid-911646.vov