Chelsea bị nghi ngờ trong cuộc đua vô địch Premier League

Chiến lược gia Frank Lampard của Chelsea không còn giữ được sự bình tĩnh. Ông mắng các học trò sau trận thua Arsenal với tỷ số 1-3.

Chelsea đang bất ổn. Họ thua 3 trong 5 trận gần đây tại Premier League. Sau Everton, Wolves, ngay cả Arsenal cũng quật ngã được "The Blues".

"Pháo thủ" lại là đội chưa thắng trận nào kể từ ngày 1/11 và đứng gần cuối bảng xếp hạng. Vì vậy, khó ai chấp nhận được thất bại bẽ bàng của Chelsea.

Sai lầm của Lampard

Sự thật hiện ra sau trận thua 1-3 của Chelsea trước Arsenal. "The Blues" có lẽ không phải đội bóng thách thức chức vô địch Premier League.

Họ vẫn còn kém Liverpool khoảng cách xa về đẳng cấp. Đại diện thành London cũng thiếu sự ổn định cần thiết và tàn nhẫn để vượt qua mọi đối thủ.

 HLV Lampard không có những điều chỉnh nhân sự phù hợp gần đây. Ảnh: Getty.

HLV Lampard không có những điều chỉnh nhân sự phù hợp gần đây. Ảnh: Getty.

Chelsea đang đánh lừa tất cả. Về lý thuyết, họ là đội bóng ổn nhất Premier League. Khi vén bức màn nhung, đội bóng này xuất hiện nhiều vấn đề.

Trong vết trượt dài của Chelsea có sai lầm lớn từ HLV Lampard. Thuyền trưởng "The Blues" không có chủ đích hay kế hoạch khi lựa chọn đội hình xuất phát.

Gặp Arsenal, Lampard khiến người hâm mộ khó hiểu với quyết định sử dụng Timo Werner. Tiền đạo người Đức trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp tịt ngòi.

Werner cùng Kai Havertz đang từ lực nâng trở thành lực cản với Chelsea. Họ chưa cho thấy giá trị xứng đáng với số tiền gần 120 triệu bảng "The Blues" đầu tư.

Werner và Havertz là những bản hợp đồng đắt giá của Chelsea, đội bóng nghiêm túc với tham vọng vô địch mùa 2020/21. Và để bộ đôi này trên ghế dự bị có thể trở thành sự lãng phí lớn.

Trong bóng đá hiện đại, không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng. Tuy vậy, Lampard lại bị ám ảnh bởi mức giá chuyển nhượng của Werner và Havertz ở Chelsea.

Ông luôn cố nhét 2 quân bài vào đội hình, dù cho phong độ của họ không thật sự ấn tượng. Điều này khiến "The Blues" trả giá.

Ở trận derby thành London, Lampard không còn giữ được sự kiên nhẫn với Werner. Ông rút cựu sao Leipzig khỏi sân ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Lampard đã đúng. Tiền đạo người Đức tỏ ra lạc lõng suốt 45 phút đầu tiên. Ngược lại, khi Hudson-Odoi được đưa vào sân, anh lại thổi luồng sinh khí mới vào CLB.

Trong hiệp 2, khi "The Blues" sử dụng những quả tạt vào khu vực nguy hiểm, lẽ ra Lampard nên trao cơ hội cho Olivier Giroud. Chiến lược gia người Anh khiến tất cả ngỡ ngàng bằng việc đưa Havertz vào thay N'Golo Kante.

Tiền vệ người Pháp lại là một trong những điểm sáng hiếm hoi trên sân. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84%, có 1 tình huống chiến thắng khi tranh chấp trên không và 3 pha tắc bóng thành công.

Còn suốt thời gian Havertz có mặt trên sân, bản hợp đồng này trở thành "kẻ vô hình". Cựu sao Bayer Leverkusen không tạo ra được dấu ấn nào tác động lên mặt trận tấn công "The Blues".

Tại Chelsea, Giroud rất mạnh ở những tình huống không chiến. Tuy vậy, chân sút người Pháp lại bị phớt lờ.

Chính quyết định sử dụng nhân sự khó hiểu của Lampard trở thành một trong những sai lầm đáng trách và khiến nhà cựu vô địch Anh nếm trái đắng.

Werner và Havertz không phải những cầu thủ kém chất lượng. Dù vậy, họ lại không có được sự sung mãn và phong độ cao hiện tại.

Đã tới lúc Lampard tỉnh giấc và nhận ra giá trị thật của Werner và Havertz. Và chỗ ngồi phù hợp nhất với họ là ghế dự bị.

Timo Werner đã tịt ngòi trong 10 trận liên tiếp. Ảnh: Getty.

Bộ mặt thật của Chelsea

Đầu mùa 2020/21, HLV Lampard thừa nhận sự kỳ vọng dành cho ông được nâng lên cao sau khi CLB chi đến 220 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh vẫn nhận thức được đâu là vị thế thật sự của Chelsea.

"The Blues" chưa phải ứng viên vô địch Premier League. Ngay cả khi liên tục được nâng cấp đội hình bằng Werner, Havertz, Ben Chilwell, Hakim Ziyech và Thiago Silva, Chelsea vẫn không thể đứng chung mâm với Liverpool, đội bóng mạnh nhất nước Anh.

Đại diện thành London đang kém Liverpool 7 điểm sau 15 vòng đấu. Đó chưa phải khoảng cách không thể bị san lấp. Với phong độ phập phù của "The Blues", họ còn lâu mới thu hẹp điểm số với nhà vô địch Premier League mùa 2019/20.

"Chelsea có thể giành chiến thắng trong phiên chợ mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó thì các vụ chuyển nhượng không thể trực tiếp giúp CLB giành chức vô địch", bình luận viên John Dykes nói với Zing trước khi mùa 2020/21 diễn ra.

Chuyên gia người Anh nhấn mạnh: "Ví dụ, khi một cầu thủ mới được chiêu mộ, người ta phải chờ xem anh ấy có thích nghi được với môi trường mới và thi đấu ra sao. Do đó, thành công trong bóng đá không chỉ đơn giản dựa vào việc mua nhiều hay ít tân binh".

Nhận định của BLV John Dykes trở thành hiện thực khi mùa giải diễn ra được gần phân nửa.

Từ Werner đến Havertz, họ đều chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ cũng như CLB. Hakim Ziyech có vài trận đấu tỏa sáng, nhưng tiền vệ này lại mang đôi chân yếu ớt, khiến anh dễ gặp chấn thương. Sai lầm cũng bắt đầu len lỏi vào các trận của Thiago Silva và Edouard Mendy sau khởi đầu mạnh mẽ tại Stamford Bridge.

Những điều đó khiến Chelsea trở thành đội bóng thi đấu phập phù. Từ đầu mùa, HLV Lampard cũng chưa có chiến thắng nào trước những tên tuổi như Liverpool, Man United, Tottenham.

Liên tiếp kết quả đáng thất vọng ấy cộng thêm trận thua bẽ mặt trước Arsenal đẩy nhà cầm quân người Anh tới bờ vực của sự hoài nghi.

Thuyền trưởng 42 tuổi cần cú hích thật mạnh để trở lại. Chelsea phải sớm tìm lại hương vị chiến thắng ở Premier League. Mọi thứ nên được bắt đầu với trận gặp Aston Villa thuộc vòng 16 lúc 0h30 ngày 29/12.

Với HLV Lampard, đây là trận đấu "The Blues" bắt buộc giành 3 điểm. Chỉ có chiến thắng mới giải tỏa được mọi áp lực và đưa Chelsea trở lại cuộc đua vô địch.

Tại Chelsea, Lampard luôn là cái tên được người hâm mộ yêu mến. Giới chủ cũng thích gương mặt này.

Thế nhưng, bóng đá hiện đại lại không có chỗ cho tình cảm. Nếu Chelsea tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng, không ai dám chắc Lampard còn trụ lại được Stamford Bridge tới hết mùa 2020/21.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-bi-nghi-ngo-trong-cuoc-dua-vo-dich-premier-league-post1167514.html