Chelsea bị đẩy xuống thứ 8 sau trận thua 1-3

Thầy trò HLV Lampard để thua Man City với tỷ số cách biệt, dù được chơi trên sân nhà ở vòng 17 Premier League đêm 3/1.

Chelsea tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại với trận thua thứ 4 chỉ trong 6 vòng đấu gần nhất. Hàng công rời rạc, hàng thủ thiếu tập trung khiến đội chủ sân Stamford Bridge phải nhận 3 bàn thua ngay trong hiệp một.

Gundogan, Foden và De Bruyne lần lượt tỏa sáng để giúp Man City sớm định đoạt trận đấu. Những gì chủ nhà làm được chỉ là bàn danh dự của Hudson-Odoi ở phút bù giờ 90+3. Kết quả này giúp Cityzens vươn lên vị trí thứ 5 với 29 điểm, đồng thời đẩy Chelsea xuống thứ 8.

 Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 vòng đấu gần nhất, đi kèm với đó là 4 trận thua, 1 trận hòa. Ảnh: Reuters.

Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 vòng đấu gần nhất, đi kèm với đó là 4 trận thua, 1 trận hòa. Ảnh: Reuters.

HLV Lampard sử dụng đội hình 4-3-3, cùng hàng công giàu tốc độ gồm Werner, Ziyech và Pulisic. Chelsea liên tục gây sức ép, và khiến hàng thủ đối phương lúng túng trong những phút đầu.

Thủ môn Steffen có tâm lý không tốt trong lần đầu bắt chính tại Premier League. Anh thản nhiên bắt bóng sau đường chuyền về của Rodrigo, khiến Man City phải chịu quả phạt gián tiếp. Ziyech được mớm bóng, nhưng cú sút của anh không vượt qua hàng rào của đội khách.

Trong khi hàng công còn đang loay hoay tìm phương án tiếp cận khung thành, các hậu vệ của Chelsea lại thi đấu không tập trung. Thiago Silva thường xuyên mắc lỗi vị trí, và có những pha xử lý thiếu chắc chắn. Man City đã tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để ghi liền 2 bàn, từ phút 18 đến 21.

Ở bàn thua đầu tiên, Silva tỏ rõ sự chậm chạp trong tình huống theo kèm Gundogan. Anh bị loại bỏ chỉ sau một pha xoay người. Tiền vệ đội khách dứt điểm quyết đoán vào góc xa đánh bại Edouard Mendy. Ít phút sau, nỗ lực phòng ngự của đội trưởng "The Blues" đưa bóng đến chân De Bruyne. Ngôi sao người Bỉ căng ngang cho Foden dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Chủ nhà nhanh chóng bị bị cuốn vào lối chơi của Man City. Ngay cả Kante, cầu thủ có đẳng cấp cao nhất trong đội hình chủ nhà cũng mắc lỗi. Đường chuyền lỗi của cựu cầu thủ Leicester tạo cơ hội cho Sterling băng xuống đối mặt Mendy. Số 7 xử lý chần chừ, rồi dứt điểm trúng cột. De Bruyne xuất hiện kịp thời đề đá bồi tung lưới chủ nhà lần thứ 3 ở phút 34.

Sự lúng túng thể hiện rõ trong từng pha lên bóng của Chelsea. Đội chủ nhà không tạo ra bất kỳ cơ hội nào đáng kể ở hiệp một.

Werner có trận thứ 12 liên tiếp không ghi bàn cho Chelsea. Ảnh: Reuters.

Man City duy trì thế trận đầy chủ động trong hiệp 2. Đoàn quân của HLV Guardiola đẩy cao đội hình, tổ chức pressing hợp lý khiến chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong khâu triển khai bóng. Chelsea bị bóp nghẹt ở trung lộ, và chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những pha leo biên. Chủ nhà liên tục thực hiện những pha căng ngang.

Ở phía trong, Werner chỉ khiến CĐV "The Blues" thêm nhớ về Giroud. Cựu sao Leipzig đã quen di chuyển rộng, nên liên tục bị động trong những tình huống di chuyển đón đường căng ngang của đồng đội. Bản hợp đồng đắt giá của đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm trong suốt 90 phút có mặt trên sân.

Lối chơi của Man City có nhiều sự thay đổi ở mùa giải năm nay, khi họ không còn quá tập trung vào mặt trận tấn công. Đội bóng của Pep Guardiola sẵn sàng chơi thực dụng với đội hình lùi sâu. De Bruyne là cầu thủ chơi cao nhất, nhưng anh cũng không dâng quá khu vực vòng tròn giữa sân. Cự ly đội hình hợp lý giúp đội khách phong tỏa các mũi tấn công của đối thủ, đồng thời bảo toàn lực lượng để chuẩn bị bước vào trận bán kết cúp liên đoàn với Man Utd vào ngày 7/1.

'Chelsea sẽ đánh bại mọi đối thủ nếu chơi đúng sức' Huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea tỏ ra tự tin trước trận gặp Manchester City ở vòng 17 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 3/1 (giờ Hà Nội).

Đội hình ra sân của Chelsea và Man City.

22:23 03/01

Man City mất cầu thủ thứ 6 vì dương tính với nCoV

Ít giờ trước cuộc đối đầu với Chelsea đêm 3/1 (giờ Hà Nội), trang chủ Man City thông báo hậu vệ Eric Garcia và một nhân viên của CLB nhiễm Covid-19 sau lần kiểm tra y tế mới nhất.

"Cả hai nhân viên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt về quy định cách ly của Premier League cũng như chính phủ Anh. Mọi thành viên trong CLB chúc các đồng nghiệp mau hồi phục sức khỏe trước khi trở lại làm việc, tập luyện và thi đấu", tuyên bố của Man City cho biết.

Eric Garcia là cầu thứ 6 trong đội hình một của Man City được xác nhận dương tính với virus corona. Trong lần kiểm tra thứ nhất, Gabriel Jesus và Kyle Walker được xác nhận nhiễm bệnh. Ở lần thứ hai, đội chủ sân Etihad tiếp nhận thêm 3 ca nhiễm là cầu thủ, 1 trong số đó là thủ thành Ederson Moraes.

22:24 03/01

Man City tính chi 90 triệu bảng chiêu mộ Harry Kane

Bild tiết lộ Man City đang lên kế hoạch gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chi 90 triệu bảng để mang Harry Kane về sân Etihad. Đội trưởng tuyển Anh đang giúp Tottenham thi đấu ấn tượng ở mùa này nhờ mối liên kết với Son Heung-min.

Kane đang trải qua những tháng đỉnh cao hạnh phúc tại Tottenham. Tuy nhiên, bất chấp tài năng và đóng góp, cầu thủ này vẫn chưa giành được danh hiệu nào ở London. Tiền đạo người Anh từng nói bóng gió về việc sẽ rời Tottenham nếu CLB không giành danh hiệu ở mùa giải 2020/21.

22:26 03/01

MU có được xử thắng ở League Cup nếu Man City không thể ra sân?

Nhiều CĐV Man City lo lắng về việc thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ bị xử thua, nếu không đủ quân số để ra sân ở bán kết League Cup với Man Utd ngày 7/1/2021. Trước đó, Leyton Orient có nhiều cầu thủ nhiễm nCoV và bị xử thua trước Tottenham ở vòng 3 League Cup vì không có đủ quân số để thi đấu.

Tuy nhiên, Man City sẽ không bị xử thua trước kình địch, bởi quy định xử thua một đội bóng ở cúp liên đoàn sẽ không được áp dụng từ sau vòng 4. Trong trường hợp "The Citizens" không đủ cầu thủ ra sân, trận bán kết League Cup trên sân Old Trafford sẽ được sắp xếp vào một ngày khác.

22:34 03/01

Danh sách cầu thủ ra sân của Man City

Man City ra sân với đội hình khá chất lượng, ngoại trừ vị trí thủ môn. Trong ngày Ederson vắng mặt, HLV Pep Guardiola trao cơ hội cho Steffen, thủ môn sinh năm 1995. Anh vừa trở về sau bản hợp đồng cho mượn tại CLB Đức Fortuna Dusseldorf.

22:36 03/01

Danh sách cầu thủ ra sân của Chelsea

Giroud không ra sân từ đầu. Anh ngồi dự bị để nhường vị trí tiền đạo cho Timo Werner.

22:40 03/01

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB

Man City chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng vẫn có sự phục vụ của đội hình gần như mạnh nhất. Ở bên kia chiến tuyến, Chelsea chào đón sự trở lại của Hakim Ziyech ở đội hình xuất phát. Cầu thủ người Morocco có lần đá chính đầu tiên, kể từ sau trận hòa 0-0 của Chelsea trước Tottenham vào tháng 11/2020.

22:48 03/01

Werner có phong độ tệ hại

Kể từ sau bàn thắng Sheffield Utd vào ngày 7/11/2020, Wener đã trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không ghi bàn. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Leipzig vẫn được HLV Lampard dành sự tin tưởng tuyệt đối. Ở trận đấu hôm nay, Werner sẽ được chơi ở vị trí tiền đạo cắm, thay vì dạt biên nhưng những vòng đấu trước.

23:14 03/01

Thủ môn Zack Steffen có cơ hội ra sân lần đầu tiên cho Manchester City. Anh gia nhập CLB chủ sân Etihad từ năm 2019, nhưng chưa được HLV Pep Guardiola trao cơ hội tại Premier League. Trước đó, Man City thông báo Ederson là một trong số những cầu thủ đã dương tính với virus corona.

23:20 03/01

Dàn sao 2 CLB khởi động trước giờ bóng lăn

Ở lần chạm trán gần nhất, Chelsea đánh bại Man City 2-1 trên sân nhà, nhờ bàn thắng của Pulisic và Willian. De Bruyne là người ghi bàn cho Man City.

23:31 03/01

Trận đấu bắt đầu

Trọng tài Anthony Taylor nổi còi bắt đầu trận đấu. Man City giao bóng trước.

23:37 03/01

Thủ môn Man City mắc lỗi

Rodri chuyền về, nhưng thủ môn Steffen lại bắt bóng. Trọng tài cho Chelsea hưởng quả đá phạt gián tiếp ngay sát vạch 16,5 m. Bóng được đẩy ra đúng tầm chân của Ziyech. Tuy nhiên, Gundogan đã kịp băng lên để ngăn chặn cú sút của cầu thủ bên phía Chelsea.

23:41 03/01

10 phút đầu trận đã trôi qua, Chelsea tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay trên phần sân đối thủ. Man City đang phải lùi đội hình khá sâu, và chưa thể đưa bóng lên quá nửa sân.

23:43 03/01

Timo Werner ngã trong vùng cấm ở phút 12, sau pha va chạm với Rodri. Trọng tài Taylor cho trận đấu tiếp tục diễn ra, do tác động của tiền vệ bên phía Man City là hoàn toàn hợp lệ.

23:48 03/01

De Bruyne bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO! De Bruyne di chuyển để đón đường chuyền của Cancelo ở phút 16. Tiền vệ người Bỉ dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. Man City tạo ra sóng gió ở ngay pha lên bóng đầu tiên.

23:52 03/01

Tỷ số được mở cho Man City

VÀO!! Sau đường chuyền của Foden ở phút 18, Gundogan xoay người, rồi sút hiểm hóc vào góc xa đánh bại thủ môn Mendy. Bàn thắng đến với đội khách sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Rodri, De Bruyne, Zinchenko, Foden, và kết thúc bằng pha dứt điểm của Gundogan.

23:53 03/01

Tỷ số nâng lên 2-0 cho Man City

VÀO!!! Nỗ lực phòng ngự của Silva đưa bóng đến vị trí của De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ căng ngang chuẩn xác cho Foden dứt điểm một chạm ở cự ly gần để nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 21.

23:57 03/01

Foden tạo thống kê ấn tượng

Foden (20 tuổi, 220 ngày), là cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử Premier League vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong một trận đấu trước Chelsea. Kỷ lục đang được nắm giữ bởi Jermaine Defoe (19 tuôỉn 356 ngày).

23:59 03/01

Man City tạo thế trận lấn lướt

Sau những phút khời đầu chậm rãi, Man City bất ngờ tăng tốc, và đã thu về thành quả là 2 bàn thắng. Tỷ lệ cầm bóng của thầy trò HLV Pep Guardiola được cải thiện rõ rệt trong những phút vừa qua (56%). 3 trong số 4 cú sút từ đầu trận của đội khách đi trúng đích.

23:59 03/01

Man City tiếp tục triển khai bóng bên cánh trái. Foden đưa bóng xuống đáy biên, rồi chuyền ngược cho Cancelo. Cựu hậu vệ Juventus sút quyết đoán, nhưng không trúng đích.

00:07 04/01

Tỷ số nâng lên 3-0 cho Man City

VÀO! Sai lầm của Kante tạo cơ hội cho Sterling băng xuống đối mặt Mendy. Sau vài nhịp giữ bóng, tiền đạo người Anh mới quyết định dứt điểm. Bóng đi trúng cột, nhưng De Bruyne đã có mặt để đá bồi tung lưới đội chủ nhà ở phút 34. De Bruyne là người cắt đường chuyền của Kante, và cũng chính anh là người kết thúc đợt tấn công của đội khách.

00:12 04/01

Chelsea tái lập thống kê tệ hại

Đây mới là lần thứ 2 trong kỷ nguyên Premier League, Chelsea thủng lưới 3 bàn ngay trên sân nhà trong hiệp một. Năm 2017, Burnley từng làm điều này tại Stamford Bridge, và kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-2.

00:14 04/01

Hiệp một chỉ còn khoảng 4 phút, Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng chưa tạo ra cơ hội nào đáng kể. Werner không thể chiếm lĩnh khoảng trống để đón những đường chuyền của đồng đội từ 2 biên.

00:16 04/01

KHÔNG VÀO! Tỷ số suýt nâng lên 4-0 cho Man City ở phút 45. Foden thoải mái thoát xuống bên cánh trái, rồi chuyền cho Gundogan ở phía trong. Tiền vệ người Đức dứt điểm điệu đà, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

00:19 04/01

HẾT HIỆP MỘT

Hàng thủ Chelsea liên tục để lộ khoảng trống và bị đối thủ khai thác tối đa trong hiệp một.

00:41 04/01

Hiệp 2 bắt đầu

Chelsea vẫn giữ nguyên đội hình trong hiệp một.

00:42 04/01

Kovacic để mất bóng ở giữa sân. Foden thoát xuống, rồi chuyền cho đồng đội ở cánh đối diện. Tuy nhiên, trái bóng đi quá sâu so với đà băng xuống của Bernardo Silva.

00:44 04/01

Kante nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Sterling. Tiền vệ người Pháp sẽ vắng mặt ở vòng đấu tiếp theo.

00:45 04/01

KHÔNG VÀO! Rodrigo lẻn ra phía sau hàng thủ Chelsea để đón pha treo bóng của đồng đội. Tiền vệ người Tây Ban Nha đánh đầu dũng mãnh, nhưng Mendy đã xuất sắc cứu thua cho Chelsea ở phút 54.

00:55 04/01

Chelsea thay người

Billy Gilmour, Hudson-Odoi vào sân thay Ziyech và Kante từ phút 64.

00:57 04/01

Man City cầm bóng ít hơn đối thủ trong hiệp 2 (48%), nhưng lại sở hữu lượng cơ hội vượt trội. 6 cú sút đã được thầy trò HLV Pep Guardiola tung ra, trong khi chủ nhà mới chỉ có 1.

01:02 04/01

Trọng tài Taylor rút thẻ vàng dành cho Kovacic, sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với De Bruyne ở phút 72. Tiền vệ của đội khách nằm sân, và tỏ ra vô cùng đau đớn.

01:11 04/01

Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút. Man City đang chơi phòng ngự với toàn bộ đội hình ở phần sân nhà. Chelsea cầm bóng nhiều hơn, nhưng vẫn chưa có cú dứt điểm trúng đích nào từ đầu hiệp 2.

01:14 04/01

KHÔNG ĐƯỢC! De Bruyne tung cú đá phạt táo bạo ở phút 84. Bóng đi chạm hàng rào, rồi lăn hết biên. 3 bàn thắng vẫn chưa làm hài lòng các chân sút bên phía Man City.

01:17 04/01

Aguero, Mahrez vào sân thay De Bruyne và Foden. Băng đội trưởng của Man City được trao lại cho Fernandinho.

01:23 04/01

Tỷ số rút ngắn còn 1-3 cho chủ nhà

VÀO!! Kai Havertz căng ngang chuẩn xác cho Hudson-Odoi băng lên từ phía cột xa để dứt điểm hạ gục thủ môn Steffen ở phút 90+3.

01:24 04/01

HẾT GIỜ

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 dành cho Man City.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-bi-day-xuong-thu-8-sau-tran-thua-1-3-post1169644.html