Chelsea bị cáo buộc mua chuộc trọng tài

HLV của West Ham United là ông David Moyes đã chỉ trích gay gắt các trọng tài vì những quyết định của họ trong trận thua của đội bóng ông trước Chelsea.

West Ham thất thủ 1-2 trước The Blues trên sân nhà Stamford Bridge của đội bóng nửa xanh thành London. Tuy nhiên, có vẻ như Maxwel Cornet có thể đã cứu được một điểm cho The Hammers khi anh ta tìm thấy mành lưới ở phút 90 của thời gian thi đấu chính thức.

Nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ khi bàn thắng của West Ham đã bị từ chối do Jared Bowen đã phạm lỗi với Edouard Mendy trong quá trình thực hiện bàn thắng.

HLV Moyes cho rằng đó là một lỗi trắng trợn của trọng tài và cáo buộc Mendy đã giả mạo chấn thương. Đây là những gì nhà cầm quân 59 tuổi nói sau tiếng còi mãn cuộc: "Tôi ủng hộ rất nhiều công cụ VAR, nhưng tình huống này tôi thực sự nghĩ rằng thủ môn đã giả vờ. Mendy đang giả chấn thương vì đã có sai lầm của anh ta. Anh ấy cũng đã làm như vậy ở bàn thua đầu tiên, thật kỳ diệu".

HLV Moyes giận dữ với trọng tài khi bị tước đi một bàn thắng hợp lệ. Ảnh: CGI.

HLV Moyes giận dữ với trọng tài khi bị tước đi một bàn thắng hợp lệ. Ảnh: CGI.

Bowen dường như đã cố gắng vượt qua Mendy trong việc săn tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Anh hơi cao và đã trúng thủ môn Senegal. Xem xét bản chất của sự việc, bàn thắng bị loại bỏ có vẻ khắc nghiệt đối với nhiều người.

HLV của The Hammers tiếp tục chất vấn các trọng tài phụ trách việc kiểm tra VAR khi nói thêm: "Đó là một quyết định tai tiếng, hoàn toàn thối nát từ một trong những trọng tài được cho là ưu tú. Có lẽ như trọng tài đã quá ưu ái Chelsea hoặc bị mua chuộc cũng nên.

Quyết định hủy bỏ bàn thắng đã chống lại chúng tôi rất nhiều. Thật không thể hiểu nổi những ông vua sân cỏ với đầy đủ công cụ hỗ trợ nhưng lại bị qua mặt một cách đáng tiếc. Nếu họ công nhận bàn thắng một cách đúng đắn, chúng tôi đã không phải thua cuộc đau đớn”.

West Ham United đã vươn lên dẫn trước Chelsea ở phút 66 nhờ công của Michail Antonio. Tuy nhiên, Ben Chilwell và Kai Havertz đã ghi bàn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng.

Chiwell lập công cho Chelsea giúp đội nhà thắng ngược kịch tính. Ảnh: CGI.

Sau 6 trận đấu mùa này, The Hammers đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và chỉ giành được 4 điểm. Chelsea đã có hai sự bổ sung cho hàng công của họ vào ngày hạn chót chuyển nhượng khi Pierre-Emerick Aubameyang và Denis Zakaria gia nhập The Blues.

Chân sút Aubameyang được mua từ Barcelona trong khi Zakaria gia nhập từ Juventus theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, cả hai đều không xuất hiện trong chiến thắng của Chelsea trước West Ham.

Aubameyang có kinh nghiệm dày dặn ở Premier League nhờ thời gian ở tại Arsenal. Trong 163 trận cho Pháo thủ, cầu thủ người Gabon đã ghi 92 bàn và cung cấp 21 pha kiến tạo. The Blues đã có một khởi đầu mùa giải không giống như mong đợi khi đã thua tận 2 trận đấu trong 6 trận đầu tiên của mình.

Với việc bổ sung Aubameyang, Zakaria và hậu vệ đắt thứ nhì lịch sử là Fofana trong đội hình sẽ làm tăng khả năng xoay chuyển đội hình của Tuchel trong bối cảnh hiện tại để thuận lợi hơn ở cuộc chạy đua ngôi vô địch.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chelsea-bi-cao-buoc-mua-chuoc-trong-tai-post696919.html