Chelsea bán tháo 2 cầu thủ bị Lampard ngó lơ

HLV Frank Lampard sẵn sàng tống khứ Emerson Palmeri và Victor Moses để tăng ngân quỹ đầu tư vào một hậu vệ trái chất lượng.

Emerson không phải mẫu cầu thủ chạy cánh ưa thích của Lampard nên sẽ được cho phép rời sân Stamford Bridge với mức phí 20 triệu bảng.

Emerson và Moses không nằm trong kế hoạch của Lampard

Emerson và Moses không nằm trong kế hoạch của Lampard

Juventus muốn đưa cựu cầu thủ Roma này trở lại Serie A. Cái giá 20 triệu bảng không phải vấn đề lớn đối với Bà đầm già thành Turin.

Trong khi đó, Inter Milan cũng muốn biến giao kèo mượn Moses thành bản hợp đồng dài hạn. Đội bóng Italia sẽ trả cho Chelsea 9,25 triệu bảng để mua đứt.

Moses vốn là trò cưng của Conte thời còn dẫn dắt The Blues. Chính vì thế, chiến lược gia này quyết định giải cứu cầu thủ chạy cánh phải người Nigeria.

Nếu thu được 30 triệu bảng từ hai thương vụ trên, Lampard sẽ đầu tư chiêu mộ một hậu vệ trái chất lượng, với mục tiêu hàng đầu là Ben Chilwell.

Mặc dù vậy, phía Leicester đang hét giá 80 triệu bảng. Hai phương án dự phòng của đội bóng thành London là Alex Telles (Porto) và Nicolas Tagliafico (Ajax).

Trong một diễn biến khác, tiền đạo 32 tuổi Pedro cũng vừa lên tiếng xác nhận sẽ rời Chelsea khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/chelsea-ban-thao-2-cau-thu-bi-lampard-ngo-lo-628293.html