Chelsea - Atletico Madrid: Diego Simeone có rút được kinh nghiệm?

Chắc chắn sẽ có nhiều điều để huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid phải rút kinh nghiệm sau khi họ đã để thua Chelsea 0-1 ngay tại 'thánh địa' Wanda Metropolitano. Nhưng Chelsea cũng không thể chủ quan khi họ chỉ mới dành được một chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về.

Atletico Madrid không thể tiếp tục mắc sai lầm trước Chelsea trong trận lượt về vòng 1/8 Chelsea 2020-2021.

Atletico Madrid không thể tiếp tục mắc sai lầm trước Chelsea trong trận lượt về vòng 1/8 Chelsea 2020-2021.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020-2021 có thể xem là một thất bại về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Diego Simeone, khi ông đã tỏ ra “dưới cơ” khi lựa chọn chiến thuật đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel. Dù cho đó là một trận đấu khá là ngang tài ngang sức nếu như xét trên các thông số trận đấu, khi Chelsea dường như chỉ nhỉnh hơn một chút với 59% thời lượng kiểm soát bóng, 11 lần dứt điểm, 684 đường chuyền, 147 pha tấn công, 65 pha tấn công nguy hiểm so với 6 lần dứt điểm, 402 đường chuyền, 89 pha tấn công và 41 pha tấn công nguy hiểm của Atletico Madrid. Đối với một đội bóng chơi phòng ngự tấn công như Atletico Madrid thì đây là những thông số hết sức bình thường. Nhưng nếu xét thế trận thực tế trên sân, thì đây lại là trận đấu mà Atletico Madrid bị áp chế một cách toàn diện, khiến cho họ không thể có bất cứ pha dứt điểm chính xác nào, khiến họ không thể triển khai lối chơi sở trường. Điều đó cho thấy lựa chọn chiến thuật của Thomas Thomas Tuchel ở lượt đi là cực kỳ chính xác.

Tại Ngoại Hạng Anh, Chelsea đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 51 điểm sau 29 vòng đấu, có khoảng cách là 3 điểm với đội xếp thứ 5 là West Ham nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Do đã không có khả năng tranh chấp ngôi đầu bảng với Manchester City bởi khoảng cách đã lên tới 20 điểm, nên mục tiêu thực tế nhất của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel tại đấu trường Ngoại Hạng Anh sẽ là một suất trong top 4. Bất quá mục tiêu này cũng không đơn giản khi đội đang xếp thứ 6 và 7 trên bảng xếp hạng là Liverpool và Everton cũng chỉ cách họ có 5 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải tập trung không ít cho đấu trường quốc nội, không thể toàn tâm toàn ý cho đấu trường Champions League. Phong độ của Chelsea vẫn được giữ khá ổn định, trong 4 trận gần nhất sau lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020-2021, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn chưa thua trận nào với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Với phong độ như vậy họ hoàn toàn đủ tự tin bước vào trận lượt về với Atletico Madrid.

Tại La Liga, Atletico Madrid vẫn giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 63 điểm sau 27 trận đấu, nhưng đã bị đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng là Barcelona thu ngắn khoảng cách còn 4 điểm. Với phong độ đang lên của Barcelona, khoảng cách 4 điểm rõ ràng không phải là một khoảng cách không thể vượt qua trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải. Xét về chiều sâu lực lượng thì Atletico Madrid cũng không phải là câu lạc bộ có chiều sâu lực lượng quá dày, nên nếu tập trung cho cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga thì họ sẽ khó lòng có thể phân tâm quá nhiều cho đấu trường Champions League. Có lẽ bản thân huấn luyện viên Diego Simeone sẽ phải cân nhắc được mất mà đưa ra sự lựa chọn có lợi nhất trong phần còn lại của mùa giải. Phong độ của Atletico Madrid ở thời điểm hiện tại cũng tương tự như Chelsea, trong 4 trận gần nhất sau lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020-2021, họ cũng không để thua trận nào với 2 trận thắng và 2 trận hòa.

Xét về mặt lực lượng, huấn luyện viên Thomas Tuchel có thể sẽ không có sự phục vụ của những cái tên như Tammy Abraham, Thiago Silva do chưa kịp hồi phục sau chấn thương, Mason Mount và Jorginho cũng sẽ không thể thi đấu do nhận đủ số thẻ. Đây đều là những cái tên quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel, nên dù cho có một chiều sâu lực lượng đủ dày, có những sự thay thế tương xứng thì đây cũng là những mất mát không nhỏ về mặt lực lượng của Chelsea. Trong đó huấn luyện viên Diego Simeone lại không có thiệt hại lực lượng nào, có thể cho ra sân đội hình mạnh nhất.

Vấn đề của Atletico Madrid sẽ là cách mà huấn luyện viên Diego Simeone rút kinh nghiệm và đưa ra cách tiếp cận trận đấu như thế nào, sau khi đã “dưới cơ” đồng nghiệm bên kia chiến tuyến Thomas Tuchel. Cơ hội đi tiếp của Atletico Madrid là vẫn còn nguyên, điều này hứa hẹn một trận đấu thực sự căng thẳng tại sân nhà Stamford Bridge của Chelsea.

Thời gian: 03:00 18-3-2021.

Địa điểm: Sân Stamford Bridge (London).

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202103/luot-ve-vong-18-champions-league-2020-2021-chelsea-atletico-madrid-diego-simeone-co-rut-duoc-kinh-nghiem-8210494/