Chelsea 2-2 Man Utd: Ngược dòng những phút bù giờ

Tối 20/10, cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa Man Utd và Chelsea, đội bóng mà huấn luyện viên Mourinho từng dẫn dắt trước đây đã diễn ra tại Stamford Bridge.

Dù bị dẫn trước, đội bóng áo đỏ không hề có tư tưởng buông xuôi. Họ tấn công mãnh liệt trong hiệp hai và dẫn ngược đội chủ nhà nhờ cú đúp của Anthony Martial. Tiếc cho "Quỷ Đỏ", khi chỉ còn cách ba điểm trọn vẹn vài chục giây, họ lại sơ hở và để Ross Barkley giành lại một điểm cho Chelsea.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng thứu hai.

Trận đấu không thực sự nổi bật về yếu tố chuyên môn, Chelsea có tới 21 pha dứt điểm, nhưng chỉ sáu lần bóng trúng cầu môn, họ cũng không tổ chức được những tình huống lên bóng tấn công nguy hiểm. Tất cả các bàn thắng và các cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà đều xuất phát từ các tình huống cố định.

Pha ghi bàn của Rudiger

Về phía Man Utd, đội bóng này chơi thụ động trong hiệp một, với chỉ một lần dứt điểm. Ở thế bị dẫn bàn, các học trò của Mourinho đã dám chơi tấn công nhiều hơn và kết quả có hai bàn thắng.

Tuột chiến thắng ở những giây cuối khá đáng tiếc cho "Quỷ đỏ", nhưng nhìn vào màn trình diễn tổng thể thì Mourinho có quyền hài lòng, bởi kết quả này không phải thất vọng. Man Utd còn cần thêm thời gian để tiếp tục cải thiện lối chơi, đặc biệt khả năng chống bóng bổng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso; Jorginho, Kovacic, Kante; Willian, Morata, Hazard.Dự bị: Caballero, Cahill, Zappacosta, Fabregas, Barkley, Pedro, Giroud

Man Utd: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Mata, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. Dự bị: Romero, Bailly, Darmian, Pereira, Herrera, Fred, Alexis Sanchez

T/H - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chelsea-2-2-man-utd-nguoc-dong-nhung-phut-bu-gio-d80570.html