Chelsea 2-0 Real Madrid: HLV Tuchel lập siêu kỷ lục

Chiến lược gia người Đức trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử vào chung kết cúp châu Âu 2 năm liên tiếp với 2 đội bóng khác nhau.

Rạng sáng nay (6/5) đã diễn ra trận bán kết lượt về Champions League 2020/2021 giữa Chelsea với Real Madrid.

Rạng sáng nay (6/5) đã diễn ra trận bán kết lượt về Champions League 2020/2021 giữa Chelsea với Real Madrid.

Do nắm lợi thế hòa 1-1 trong trận lượt đi nên Chelsea đã chủ động chơi phòng ngự phản công để chờ Real Madrid sai lầm rồi tung đòn trừng phạt.

Lối đá áp sát và không ngại phạm lỗi của Chelsea khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công. “Kền kền trắng” rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Chelsea. Phút 26, Benzema tung cú dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm, bóng đi xoáy nhưng thủ môn Mendy đã đổ người cứu thua xuất sắc.

Chỉ 2 phút sau khi Benzema không thắng được thủ môn Mendy, Real Madrid đã phải trả giá. Từ pha phản công nhanh, Kai Havertz lốp bóng qua đầu thủ môn Courtois, nhưng bóng lại đập xà ngang bật lại, tiền đạo Timo Werner có mặt kịp thời đánh đầu cận thành mở tỉ số trận đấu.

Lúc này tỉ số sau 2 lượt trận là 2-1 nghiêng về phía Chelsea, nếu muốn giành vé đi tiếp, Real Madrid phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Do đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, HLV Zidane tung Federico Valverde và Marco Asensio vào sân để cải thiện khả năng tấn công của “Kền kền trắng”. Tuy nhiên, Chelsea vẫn chơi rất tốt, đặc biệt là ở khâu phòng ngự, khiến đội khách bế tắc.

Không những chơi phòng ngự hay, Chelsea còn rất lợi hại ở khả năng phản công nhanh.

Đội chủ nhà có ít nhất 3 cơ hội đối mặt với thủ môn Courtois để nâng tỉ số lên 2-0, nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Mãi đến phút 80, Mason Mount mới cụ thể hóa cơ hội để nâng tỉ số lên 2-0.

Mason Mount là cầu thủ người Anh trẻ thứ hai ghi bàn trong trận bán kết UEFA Champions League, sau Wayne Rooney (21 tuổi 182 ngày trước AC Milan.

Bàn thua thứ 2 khiến “Kền kền trắng” không còn gì để mất, họ dốc toàn lực để tấn công. Nhưng khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Real Madrid khoan thủng được hàng phòng ngự kín kẽ của Chelsea.

Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỉ số 2-0, sau 2 lượt trận The Blues thắng chung cuộc 3-1 để ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Đối thủ của Chelsea trong trận chung kết là Man City.

Về phía cá nhân HLV Tuchel nối dài thành tích bất bại trước đại diện của Tây Ban Nha. Nhà cầm quân người Đức đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên lọt vào chung kết cúp châu Âu ở hai mùa giải liên tiếp với hai đội bóng khác nhau. Ở mùa giải trước, HLV Tuchel dẫn dắt PSG vào chung kết, nhưng thất bại trước Bayern Munich.

Các cổ động viên Chelsea ăn mừng khi đội nhà vào chơi trận chung kết gặp Man City./.

Hoàng Yến/VOV.VN Ảnh: Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/chelsea-2-0-real-madrid-hlv-tuchel-lap-sieu-ky-luc-855367.vov