Check in hồ Tà Đùng, tuyệt tác của tạo hóa

Nằm giữa lòng Tây Nguyên hoang sơ, hùng vĩ - hồ Tà Đùng thực sự là một tuyệt tác của tạo hóa Du khách sẽ dễ dàng bị hớp hồn trước vẻ đẹp như tranh vẽ của hồ với 40 đảo lớn nhỏ chìm mình trong nước. Nơi đây được mệnh danh là 'vịnh Hạ Long' của núi rừng cao nguyên.

Hồ Tà Đùng nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông. Nó thuộc cả hai địa phận của xã Đắk P‘lao và xã Đắk Som. Diện tích của hồ là 5000ha với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Đây là hồ nước có rất nhiều loài chim đặc hữu sinh sống. Trong đó, có tới ⅛ số chim là chủng loại của Việt Nam còn lại thuộc đặc hữu của thế giới. Do đó, nơi đây thực sự là địa điểm du lịch Tây Nguyên tuyệt vời để du khách có thể khám phá về thiên nhiên.

Ảnh internet

Ảnh internet

Ngoài tên gọi Tà Đùng như nhiều người thường gọi, hồ này còn có tên gọi khác là hồ thủy điện Đồng Nai 3. Sở dĩ có tên gọi này là vì hồ này là một trong những hồ chính nằm trong hệ thống thủy điện của xã Đắc P’lao.

Bạn sẽ có cảm nhận đặc biệt nếu ghé thăm hồ Tà Đùng, từ vẻ đẹp thiên nhiên kiêu kỳ của vùng núi Tà Đùng đến với vẻ đẹp thanh bình với sự chấm phá của những mảng xanh trên mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ ven hồ sẽ đưa chúng ta đi du ngoạn phong cảnh vịnh Hạ Long cao nguyên. Hay đơn giản hơn, chúng ta có thể làm một buổi picnic ngay bên hồ. Thiên nhiên tuyệt đẹp là vậy nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua những món ăn đậm chất Tây Nguyên tại Tà Đùng như rượu cần, gà nướng cơm lam...

Hồ nước Tà Đùng nằm không quá xa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Buôn Mê Thuột. Do đó, bạn sẽ có rất nhiều cách để đi tới Tà Đùng tham quan. Nếu địa điểm xuất phát của bạn là từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể lựa chọn đi xe khách tới Buôn Mê Thuột.

Ảnh internet

Sau đó, thuê xe máy để tự mình đi tới hồ khám phá. Tại đây, bạn chỉ cần đi thẳng theo đường quốc lộ 14 là tới được thị xã Gia Nghĩa. Khi đến đoạn này rồi sẽ tiếp tục rẽ sang đường quốc lộ 28 và chỉ cần đi tiếp một đoạn là tới xã Đak Som. Từ Đak Som, du khách sẽ hỏi đường tới trường tiểu học Nguyễn Văn Trội là đã có thể tới được hồ Tà Đùng Đắk Nông một cách nhanh chóng.

Khi tới hồ Tà Nùng Đắk Nông du lịch, bạn sẽ có rất nhiều điểm đến để khám phá. Do đó, những ai yêu thích bầu không khí bình yên và trong lành thì nên chọn địa điểm du lịch này để tới. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn rất nhiều thú vị. Bạn có thể cùng với bạn bè, người thân tổ chức các hoạt động team building hay tiệc nướng, cắm trại tại hồ nước tuyệt đẹp này. Bên cạnh đó, bạn nhớ đừng bỏ qua những điểm check in dưới đây:

Tham quan hang động Chư Bluk

Hang động Chư Bluk là điểm đến mà khi tới hồ Tà Đùng bạn không nên bỏ qua. Bởi đây là hang động rất đặc biệt, nó đã được công nhận là hang động núi lửa dài nhất của Đông Nam Á.

Hang động này có hơn 100 hang động khác nhau và mỗi một hang động đều sở hữu những nét đẹp rất riêng. Do đó, khi tới đây tham quan, bạn sẽ được khám phá rất nhiều điều bất ngờ.

Khám phá thác Diệu Thanh tuyệt đẹp

Sở hữu vẻ đẹp nên thơ và hữu tình nên thác Diệu Thanh là địa điểm tham quan hồ Tà Đùng nổi tiếng mà bạn nên ghé thăm một lần cho biết. Nơi đây còn có tên gọi khác là thác Liêu Nung với 3 ngọn thác khác nhau.

Thác Diệu Thanh là một trong những con thác Tây Nguyên đẹp hút hồn. Cảnh sắc thiên nhiên tại đây sẽ khiến cho bất cứ ai khi ghé thăm cũng sẽ cảm thấy thích thú. Bởi Diệu Thanh vừa sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ vừa chứa đựng sự nên thơ và hữu tình.

Ghé thăm hồ Ea Sno

Tại huyện Krong Nô ngoài hồ nước Tà Đùng còn có hồ Ea Sno rất đẹp. Do đó, khi tới hồ Tà Đùng tham quan, bạn có thể dành thời gian ghé thăm cả hồ Ea Sno. Đây cũng là một điểm đến tuyệt vời của vùng đất Tây Nguyên này.

Nơi đây sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên rất hoang sơ và bình yên. Khi đặt chân tới đây ngắm cảnh, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình rất nhẹ nhàng và thư thái. Chính bởi vậy những điểm đến núi rừng Tây Nguyên bên trên sẽ là những địa điểm du lịch tuyệt vời để giúp cho chuyến đi khám phá hồ Tà Nùng của bạn trở nên trọn vẹn hơn.

Nếu bạn muốn tận hưởng không gian bình yên của vùng đồi núi, hay đơn giản chỉ muốn rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp thì không thể nào bỏ qua hồ Tà Đùng. Một chuyến du lịch về miền thượng mà như ngược lại về miền biển chắc chỉ có Tà Đùng- tuyệt tác của tạo hóa làm được.

Xa Giang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/giai-tri-so/202005/check-in-ho-ta-dung-tuyet-tac-cua-tao-hoa-fea6100/