Chechnya trợ cấp tiền cho đàn ông lấy vợ trong dịch COVID-19

Theo một bài báo được khá nhiều người quan tâm trên trang Mocow times, nhà lãnh đạo cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov đã công bố kế hoạch chi 10,3 triệu rubles (tương đương với 131,500 USD) để giúp những người đàn ông nước này chịu ảnh hưởng của Covid-19 có đủ điều kiện để lấy vợ.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov quyết định dùng 10,3 triệu rúp để giúp đàn ông lấy vợ. Ảnh: Moscow Times.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov quyết định dùng 10,3 triệu rúp để giúp đàn ông lấy vợ. Ảnh: Moscow Times.

Có đến 207 chú rể ở cộng hòa Chenhnya nhận được khoản trợ cấp này, mỗi người được nhận 50,000 rúp (khoảng 635 USD) để có thể kết hôn theo đúng thông lệ truyền thống của Hồi giáo. Thông tin này được Ủy ban Tâm linh Hồi giáo tại khu vực thông tin đến hãng RIA Novosti ngày 8/6.

Số tiền này trích từ quỹ 77 triệu USD được đặt theo tên người cha quá cố của Ramzan Kadyrov, ông Akhmad Kadyrov. Ông từng là lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya, ông bị ám sát vào tháng 5/2004.

Theo một báo cáo năm 2015, ngoài các doanh nhân nổi tiếng của Cộng hòa Chechnya, mọi người dân ở đây đều trích một phần lương của họ cho quỹ Akhmad Kadyrov.

Chechnya đã ban hành lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 một cách nghiêm ngặt nhất. Chechnya cũng đã cấm tổ chức các đám cưới Hồi giáo bắt đầu vào giữa tháng 4. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ vào ngày 25/5 nhưng số khách tham dự vẫn bị hạn chế. Các cặp cô dâu - chú rể chỉ được cử hành hôn lễ một cách đơn giản và chỉ có 2 chiếc xe được chạy theo xe cưới của cặp đôi.

Ông Kadyrov là người đưa các giá trị Hồi giáo vào Chechnya, nơi có đa số người dân theo đạo Hồi bằng cách khuyến khích phụ nữ đội khăn trùm đầu. Ông cũng kêu gọi đàn ông lấy đến 4 vợ mặc dù chế độ đa thê đã bị cấm theo luật của Nga.

Thùy Phùng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chechnya-tro-cap-tien-cho-dan-ong-lay-vo-trong-dich-covid-19-110342.html