Chê vợ mập, quý ông 'yếu xìu' mỗi khi lâm trận

Sau 5 năm lập gia đình, người đàn ông 30 tuổi 'yếu xìu' mỗi khi làm 'chuyện ấy' chỉ vì chê vợ mập, không còn xinh đẹp như xưa.

 Quý ông đau đầu vì "trên bảo, dưới không nghe" (Ảnh minh họa)

Quý ông đau đầu vì "trên bảo, dưới không nghe" (Ảnh minh họa)

Lo lắng vì “cậu nhỏ” không còn được như xưa

ThS. BS. Tạ Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - cho biết: Thời gian gần đây bác sĩ tiếp nhận khá nhiều trường hợp nam giới đến khám vì những vấn đề “chăn gối” của vợ chồng.

Mới đây, BS. Cường được một đồng nghiệp gửi gắm người thân đến khám vì bị yếu sinh lý. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đã có vợ và 2 con. Nhìn bề ngoài trông rất khỏe mạnh nhưng tinh thần lại lo lắng.

Tại phòng khám, bệnh nhân chia sẻ: Sau 5 năm lập gia đình, thời gian gần đây anh cảm thấy “cậu nhỏ” của mình không còn được như xưa. Mỗi khi hai vợ chồng làm “chuyện ấy” thì anh cảm thấy khó “nhập trận” do dương vật không cương cứng được.

Sau khi có những tác động, dù dương vậy có cương cứng được tuy nhiên lại rất dễ bị “xìu”. Điều này đã khiến người vợ không hài long và chính bản thân anh cũng cảm thấy không thoải mái.

Chuyện "chăn gối" đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm vợ chồng (Ảnh minh họa)

Khi bác sĩ hỏi kỹ hơn về tình trạng sức khỏe, gia đình,… bệnh nhân đều nói bình thường. Qua thăm khám, làm xét nghiệm bác sĩ nhận định bệnh nhân không mắc bệnh lý nam khoa. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cậu nhỏ “yếu xìu” khi lâm trận có thể do liên quan đến cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng.

Khi hỏi kỹ hơn về kết nối hai vợ chồng, người đàn ông này chia sẻ rằng: “Hai vợ chồng lấy nhau lâu rồi tình cảm vợ chồng không còn như lúc mới yêu nhau. Cụ thể, hai người không còn cảm thấy mới lạ, không còn hào hứng. Thậm chí, người vợ cũng không còn lạ lẫm như hồi mới yêu. Hồi xưa thì vợ vừa ngoan vừa xinh, còn giờ thì vừa mập, vừa như mẹ mình”.

BS. Cường nhận định việc “yếu sinh lý” mà người chồng than phiền và phải đi khám là hoàn toàn dễ hiểu. Sau một thời gian lấy nhau, cuộc sống vợ chồng nhất là chuyện tình dục đã bị giảm ham muốn, khi ham muốn giảm, kích thích giảm đi thì sẽ xảy ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.

“Thực tế, giảm ham muốn không chỉ ở nam mà cả ở nữ. Tuy nhiên, do lối suy nghĩ của xã hội, do vấn đề giáo dục vì thế người phụ nữ ít thổ lộ ra ngoài hơn là nam giới” – BS. Cường nhận định.

Làm mới “cuộc yêu” để cùng thăng hoa

Để giải quyết vấn đề “trên bảo dưới không nghe” của bệnh nhân, BS. Cường cho rằng hai vợ chồng cần phải thường xuyên làm mới “cuộc yêu”. Khi “cuộc yêu” được làm mới, cả hai nhận đủ kích thích, hấp dẫn giới tính từ người kia, làm cho cả hai đều có mong muốn, cảm giác được gần nhau, được chạm vào nhau thì lúc đó sẽ giải quyết được vấn đề và cả hai sẽ đạt được khoái cảm.

“Khoái cảm chỉ đạt được khi cả hai bắt nhịp được với nhau, cả hai hiểu được người kia mong muốn gì và cùng nhau hợp tác. Còn trường hợp nam giới đến đích sớm hơn, hay còn gọi là lên đỉnh sớm thì dân gian gọi là yếu sinh lý nhưng về mặt khoa học thì được gọi là xuất tinh sớm. Ngược lại, nếu hai người gần nhau, nhận đủ kích thích nhưng người nam không thể nào cứng lên được (hay gặp ở tuổi già) thì sẽ gọi là rối loạn cương dương” – BS. Cường phân tích.

Ngoài ra, việc giảm ham muốn cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân do người chồng hoặc vợ đang lo lắng, muộn phiền, gặp vấn đề trong cuộc sống gia đình, tình yêu đi xuống, trách nhiệm nhiều quá nên không còn ham muốn gần gũi nhau nữa mà chỉ cố để làm tròn trách nhiệm với người kia.

Khi gặp những vấn đề trên, BS. Cường cho rằng mỗi gia đình sẽ phản ứng theo một cách khác nhau. Có người thì nhận ra vấn đề hiểu rõ vấn đề và cùng nắm tay nhau để hàn gắn, có người thì chia tay, có người tự mình làm thỏa mãn bản thân (thủ dâm). Tuy nhiên, “cách tốt nhất là hai vợ chồng cần phải sẻ chia, thông cảm cho nhau, cùng nhau cố gắng, làm mới “cuộc yêu” để cuộc sống đi lên” – BS. Cường tư vấn.

Minh Thúy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/che-vo-map-quy-ong-yeu-xiu-moi-khi-lam-tran-post144757.html