Chế tạo thành công 'da nhân tạo', nhà khoa học Nga giải thích cơ chế hoạt động

Theo Sở Đầu tư, Công nghiệp và Khoa học tỉnh Moscow, các nhà khoa học tại Viện Lý thuyết và Thực nghiệm Sinh học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã chế tạo được một loại mô độc đáo để băng bó vết thương.

Các nhà khoa học Nga chế tạo da nhân tạo giúp phục hồi vết thương nhanh hơn. (Nguồn: Depositphotos)

Các nhà khoa học Nga chế tạo da nhân tạo giúp phục hồi vết thương nhanh hơn. (Nguồn: Depositphotos)

Chức năng của "da nhân tạo"

"Cái gọi là 'da nhân tạo' này bảo vệ vết đau khỏi tổn thương cơ học và nhiễm trùng có hại, đồng thời tạo điều kiện tối ưu cho tế bào phát triển, cho phép không khí và hơi nước đi qua, để vết thương dưới lớp phủ như vậy không bị khô và không bị ướt”, thông cáo báo chí cho biết.

Lưu ý rằng ngoài việc điều trị, loại mô này còn giúp bảo vệ vết thương khỏi các tác động bên ngoài và giúp bệnh nhân không phải thay băng thường xuyên, nhờ lớp đệm cao su, chỉ cần bóc ra sau khi điều trị xong.

"Da nhân tạo" trông như thế nào?

Loại mô này là một lớp màng mỏng được dán chồng lên vết thương, sau đó, các tế bào mô bắt đầu di chuyển vào vết thương, trộn lẫn với các tế bào của bệnh nhân và kích hoạt sản xuất collagen để chữa lành vết thương và hình thành sẹo.

Giám đốc Sở Đầu tư, Công nghiệp và Khoa học tỉnh Moscow Yekaterina Zinovieva giải thích, "mỗi năm, các nhà khoa học của tỉnh đăng ký hàng chục phát minh công nghệ, phát triển và khám phá mới trong lĩnh vực sinh học, hóa học, vật lý, dược phẩm và các ngành khoa học khác".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/che-tao-thanh-cong-da-nhan-tao-nha-khoa-hoc-nga-giai-thich-co-che-hoat-dong-141409.html