Chế tạo, tàng trữ súng quân dụng, bị cáo lãnh 2 năm tù

Bị cáo tại phiên tòa xét xử

Bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Thạch Thanh Thịnh (25 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Trảng Bom) 24 tháng tù về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2020 đến ngày 16-8-2020, Thịnh mua của một người lạ có tài khoản facebook tên “Hoa rơi cửa phật” 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 3 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng glock 19 (nguyên là súng bắn đạn cao su) đã được chế tạo thành súng bắn đạn nổ, 1 khẩu súng (dạng súng rulo) và 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt bị hư. Đồng thời, Thịnh cũng mua nhiều viên đạn dùng cho súng bắn đạn bi sắt, bắn đạn cao su, 50 viên đạn (dạng đạn dùng cho súng K59) và 8 hộp đạn thẻ theo (mỗi hộp có khoảng 50 viên đạn) với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Ngoài ra, Thịnh còn được người bán cho thêm 51 viên đạn.

Sau đó, Thịnh mang số súng đạn trên về, tháo rời các bộ phận và chế tạo ra một khẩu súng rulo bằng kim loại (từ khẩu súng bắn đạn bi sắt thành súng bắn đạn nổ), khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Đến ngày 16-8-2020, khi Thịnh cất giấu súng, đạn tại nhà ở ấp Hòa Bình (xã Đông Hòa, H.Trảng Bom) thì bị công an H.Trảng Bom phát hiện khám xét thu giữ.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202105/che-tao-tang-tru-sung-quan-dung-bi-cao-lanh-2-nam-tu-3055291/