Chê tả tơi điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung, du học sinh bị dân mạng đồng loạt 'ném đá'

Nam sinh này cho biết, cậu bạn về Việt Nam từ ngày 5/5. Ngay khi được sắp xếp nơi ở tại khu cách ly, cậu bạn đã có thái độ khó chịu, dùng khá nhiều từ ngữ nặng nề để mô tả về khu cách ly.

Dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, do vậy, thực hiện cách ly tập trung ở thời điểm này là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh cần được chú trọng. Tuy nhiên, cũng từ đây mà nhiều vẫn đề khác đã phát sinh, trong đó, phải kể đến việc có nhiều người la ó, phàn nàn về chất lượng bữa ăn, điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly.

Điều này khiến nhiều người vô cùng phản cảm, bởi lẽ, giữa lúc tình hình dịch bệnh nguy cấp, thay vì phàn nàn về điều kiện tại nơi cách ly thì mỗi người nên có sự cảm thông và chia sẻ với đội ngũ y tế nước nhà.

Mới đây, một du học sinh vừa bị "ném đá" bởi bài đăng do chính cậu bạn chia sẻ với tiêu đề: "Cách ly hay giam lỏng". Bài viết được chia sẻ trong hội nhóm cha mẹ du học sinh tại nước ngoài.

Cậu bạn cho rằng điều kiện sinh hoạt ở khu cách ly quá tệ hại khiến bản thân không thể nào chịu nổi

Cậu bạn cho rằng điều kiện sinh hoạt ở khu cách ly quá tệ hại khiến bản thân không thể nào chịu nổi

Nam sinh này cho biết, cậu bạn về Việt Nam từ ngày 5/5. Ngay khi được sắp xếp nơi ở tại khu cách ly, cậu bạn đã có thái độ khó chịu, dùng khá nhiều từ ngữ nặng nề để mô tả về khu cách ly. Nam sinh tỏ ra ngao ngán khi từ giấy vệ sinh, xà phòng, nước rửa tiệt trùng... được cung cấp nhỏ giọt, đồ ăn thì chán chẳng muốn nuốt.

"Thức ăn chín gia đình gửi vào thì không cho mang, chúng mình xin order thêm từ bếp cũng không được phép. Đi cách ly để phòng bệnh nhưng với chế độ dinh dưỡng tại đây thì còn sợ không đủ sức chống dịch.

Điều dễ nhận thấy nhất là sau các bữa ăn, thức ăn thừa còn lại rất nhiều, hầu như các bạn ai cũng chỉ ăn cầm chừng, chứ nuốt không nổi. Dẫu biết rằng với số tiền ít ỏi thì khó có được bữa ăn ngon nhưng thiết nghĩ đơn vị nên tạo điều kiện để ai muốn thì có thể đặt thêm thức ăn.

Trải qua những ngày nóng bức, mình viết bài chỉ mong cơ sở cách ly có phương án cải thiện tốt hơn cho những ngày còn lại và những đợt cách ly sắp tới, để tâm lý mọi người cảm thấy thoải mái hơn chứ không xem việc cách ly như là chuỗi ngày giam lỏng", nam sinh chia sẻ.

Những bữa ăn trong khu cách ly cũng bị cậu bạn du học sinh này chê tơi tả

Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ cũng như lời nói của du học sinh này. Dân mạng cho rằng nếu muốn sống sang chảnh, người này nên đăng ký các khu khách sạn hạng sang để cách ly thay vì ở đó than vãn.

Ngoài ra, khi nhìn vào hình ảnh các suất cơm hay điều kiện ở khu cách ly của cậu bạn, nhiều người cảm thấy bữa ăn khá đầy đủ dinh dưỡng, phòng ốc cũng sạch sẽ chứ không đến nỗi tệ hại như cậu bạn than thở.

"Quan trọng nhất là ý thức của mỗi người ở thời điểm này, giữa lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, mỗi người nên động viên nhau, ý thức việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng thay vì "hơn thua" điều kiện sinh hoạt lúc này"

"Thiệt là xem clip mà muốn chửi quá, như vậy mà còn chê bôi đủ thứ thì thôi xin thua. Chán chẳng buồn nói"

"Tưởng du học sinh tiến bộ thế nào, trở về nước lại đi chê bôi như thế à".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-che-ta-toi-dieu-kien-sinh-hoat-tai-khu-cach-ly-tap-trung-202105240932417128.html