Chê S-400, Mỹ đề xuất bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

Bên cạnh việc đề xuất bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã cảnh báo đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này rằng không nên mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

(Nguồn: Defensenews.com)

(Nguồn: Defensenews.com)

Ngày 1/3, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara và Washington đang đàm phán về đề xuất bán một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ cho nước này.

Ông Cavusoglu cho hay Mỹ "đã tuyên bố họ có thể bán Patriot và các phái đoàn đang đàm phán."

Tuy nhiên, bên cạnh việc đề xuất bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã cảnh báo đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này rằng không nên mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Washington cho rằng S-400 không tương thích với các hệ thống phòng không của NATO.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từng tuyên bố Ankara vẫn bảo lưu việc thực thi thỏa thuận với Moskva về S-400.

Còn giới chức Mỹ tuyên bố nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xúc tiến việc mua S-400 của Nga, Washington sẽ rút đề xuất bán tên lửa Patriot theo hợp đồng có trị giá 3,5 tỷ USD, đồng thời có thể ngừng bán các chiến đấu cơ cho Ankara và áp đặt các biện pháp trừng phạt./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/che-s400-my-de-xuat-ban-ten-lua-patriot-cho-tho-nhi-ky/555686.vnp