Chê phụ nữ 'nói nhiều', chủ tịch Olympic Tokyo 2020 phải từ chức

Ngày 12/2, ông Mori đã từ chức do sức ép từ dư luận sau khi có các phát biểu bị xem là mang tính chất 'coi thường phụ nữ'.

Ngày 12/2, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach khẳng định IOC “hoàn toàn tôn trọng” quyết định từ chức của Trưởng ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo Yoshiro Mori.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi ông Mori quyết định từ chức, ông Bach cho biết IOC sẽ “tiếp tục hợp tác chặt chẽ với người kế nhiệm ông Mori để tổ chức thế vận hội Olympic Tokyo 2020 một cách an toàn và an ninh trong năm 2021.”

Trước đó, ngày 12/2, ông Mori đã chính thức từ chức do sức ép từ dư luận sau khi có các phát biểu bị xem là mang tính chất “coi thường phụ nữ".

Ông Yoshiro Mori. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ông Yoshiro Mori. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu khi thông báo quyết định từ chức, ông Mori khẳng định ông không có ý định coi thường phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh “điều quan trọng là tổ chức Olympic vào tháng Bảy.”

Ông Mori, năm nay 83 tuổi, đã từng 14 lần liên tiếp được bầu vào Hạ viện Nhật Bản kể từ năm 1969 và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Ông Mori rời chính trường vào năm 2012 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo vào tháng 1/2014.

Việc người đứng đầu Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo từ chức làm tăng thêm những khó khăn cho công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Nhật Bản trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa Olympic Tokyo sẽ chính thức khai mạc.

Liên quan vấn đề này, ông Seiko Hashimoto, Bộ trưởng Olympic của Nhật Bản, nói: “Chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để khôi phục niềm tin và truyền tải ý tưởng về sự đa dạng và hài hòa, cả ở trong nước và quốc tế”.

(Nguồn: vietnamplus)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/che-phu-nu-noi-nhieu-chu-tich-olympic-tokyo-2020-phai-tu-chuc-ar596127.html