Chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bạn đọc hỏi: Chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Về việc này, báo Tin tức xin trả lời như sau:

Ngày 23/4, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 3227/VPCP-KGVX gửi Bộ Ngoại giao về chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khám và điều trị COVID-19 ngoài phạm vi thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Tính đến 16 giờ 30, ngày 23/4, cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đã ghi nhận tổng số trường hợp mắc là hơn 2,6 triệu người. Tổng số trường hợp tử vong là 184.614. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch).

Riêng Việt Nam đã qua 8 ngày không có bệnh nhân mới mắc dịch COVID-19, tổng số ca mắc vẫn giữ nguyên 268 trường hợp. Trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/che-do-kham-dieu-tri-covid19-doi-voi-thanh-vien-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-20200423184134303.htm