Che camera rồi thi nhau 'làm bậy', nhóm thanh niên khiến chủ nhà chết lặng lúc phát hiện ra

Ngày 8/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Anh Khoa (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, biệt danh Bớt), Tấn Hoàng Vũ (24 tuổi, biệt danh Tý Vũ) và Phạm Trung Nguyên (26 tuổi), đều ngụ TP Biên Hòa.

Trước đó, ngày 4/3, Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo gia đình anh Chu Tiến Tùng (ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp vàng, tiền, đồ trang sức…

Cụ thể, anh T. khai đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm: 90 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính, 1 máy tính bảng, 16 đồng hồ thời trang các loại, 3 vòng đá, nhiều sợi dây chuyền, vòng đeo tay, bông tai, nhẫn... với tổng giá trị thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm

Nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm

Vào cuộc xác minh, ngày 7/3, Công an TP Biên Hòa đã triệu tập 4 đối tượng có liên quan lên làm việc.

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên. Rạng sáng 4/3, Khoa đã rủ thêm Thắng, Vũ, Nguyên và đối tượng tên Mạnh (chưa rõ lai lịch) đến trước nhà anh T. rồi dùng kềm cộng lực cắt khung thép hàng rào, cắt khoen khóa cửa chính, lấy khăn che camera an ninh đột nhập vào bên trong lấy trộm đồ.

Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng mang về nhà Khoa cất giữ và chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc này để phục vụ công tác điều tra.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/4-thanh-nien-che-camera-roi-lam-bay-khien-chu-nha-chet-lang-202303090805368082.html