Che biển số xe để né phạt nguội: Chưa ra đường đã tìm cách lách luật

Chiêu trò che biển số đang ngày càng phổ biến và cách thức cũng hết sức tinh vi.

Mục đích của việc che biển số là để cảnh sát giao thông không thể xác định được biển số xe. Cách thức che rất đa dạng, có thể dùng băng dính màu để che, sửa chữ số hay thậm chí dùng cả một biển giả.

Nhiều người còn dùng biện pháp này như là thủ đoạn để che dấu tung tích phương tiện khi thực hiện các hành vi phạm tội như trộm, cướp, cướp giật.

Một xe ô tô che biển số bị CSGT phát hiện

Một xe ô tô che biển số bị CSGT phát hiện

Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, cần khẳng định việc để biển số bị bẩn, che mờ đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm thuộc về người điều khiển phương tiện. Không thể lấy bất cứ lý do gì để bao biện cho việc này.

"Một người chưa ra đường đã tìm cách để làm trái pháp luật không chỉ là vấn đề ý thức mà còn là hành vi chống đối, bất tuân luật pháp, cần phải bị nghiêm trị", theo luật sư Hướng.

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường đã được lắp đặt camera để xử phạt giao thông theo hình thức phạt nguội. Vì vậy, các hành vi che biển số ngày càng xuất hiện nhiều.

Chế tài xử phạt hành vi che biển số hiện chỉ khoảng 1 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với các quy định xử phạt khác như đè vạch, quá tốc độ. Nâng cao mức xử phạt đối với hành vi này nên được nghiên cứu và cụ thể hóa trong Luật Giao thông đường bộ sửa đổi sắp tới, cũng như các Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan.

Theo vtv.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/an-toan-giao-thong/che-bien-so-xe-de-ne-phat-nguoi-chua-ra-duong-da-tim-cach-lach-luat-273491.html