CHDCND Triều Tiên tố Hàn Quốc kích động đào ngũ

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết báo Lao Động Tân Văn (cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên) số ra ngày 11-11 đã đăng bài bình luận với đầu đề “Các biện pháp tiên quyết chỉ là ảo vọng”.

Bài viết nhắc lại mới đây Mỹ tái khẳng định quan điểm xem các biện pháp tiên quyết liên quan đến phi hạt nhân hóa là ưu tiên và câu trả lời của Triều Tiên là Mỹ đừng hy vọng, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ chấp nhận. Bài viết lên án Mỹ không giữ lời hứa và tôn trọng các cam kết.

Báo cũng đã lên án chính quyền Hàn Quốc âm mưu chống CHDCND Triều Tiên khi kích động công dân Triều Tiên đào ngũ và đã chi tiền cho các vụ đào ngũ này.

Báo khẳng định Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc Nam Jae-joon là người chỉ đạo bắt cóc công dân Triều Tiên. Báo cho rằng Cục Tình báo quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đang giúp đỡ công dân Triều Tiên trốn khỏi đất nước để đến các khu vực gần biên giới Trung Quốc và ra nước ngoài.

D.THẢO

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20131111110650618p0c1017/chdcnd-trieu-tien-to-han-quoc-kich-dong-dao-ngu.htm