CHDC Congo: Sập mỏ khai thác vàng làm ít nhất 16 người thiệt mạng

Một mỏ khai thác vàng bất hợp pháp ở thị trấn Kampene, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã đã bất ngờ đổ sập, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra ở các hầm mỏ khai thác trái phép ở CHDC Congo (Ảnh: Reuters)

Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra ở các hầm mỏ khai thác trái phép ở CHDC Congo (Ảnh: Reuters)

Quan chức Chính phủ CHDC Congo có tên Steve Mbikayi ngày 2/10 cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn mỏ Kampene, cách thành phố Kindu khoảng 180 km về phía Nam vào lúc 2 giờ chiều. Ngoài 16 người thiệt mạng còn có 3 người khác bị thương và đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Được biết có khoảng hơn 20 người làm việc tại khu vực hầm mỏ khi xảy ra vụ việc, trong đó bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Các tiêu chuẩn an toàn luôn được đặt ra tại các hầm mỏ khai thác trái phép ở CHDC Congo. Do vậy, tai nạn trong các hầm mỏ do người dân đào thủ công thường xuyên xảy ra và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vào tháng 6 vừa qua, một vụ sập mỏ khai thác đồng và coban ở miền Nam CHDC Congo đã khiến 43 người thiệt mạng./.

Kiều Giang (theo Newsweek, Al Jazeera)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/chdc-congo-sap-mo-khai-thac-vang-lam-it-nhat-16-nguoi-thiet-mang-538078.html