Cháy xưởng sản xuất hộp quẹt gas, 30 người thiệt mạng ở Indonesia

Cảnh sát nghi ngờ các nạn nhân bị khóa trái cửa trong xưởng nên không thể thoát ra ngoài khi ngọn lửa bùng lên.

Hiện trường vụ cháy ở Binjai - Ảnh: Chụp màn hình The Jakarta Post

Ngày 21.6, ít nhất 30 người , trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở nhà máy sản xuất quẹt gas tại thị trấn Binjai thuộc tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia).

“Chúng tôi không biết nguyên nhân gây ra hỏa hoạn song đám cháy đã được dập tắt”, theo AFP dẫn lời ông Riadil Lubis, người đứng đầu Cơ quan ứng phó thảm họa của tỉnh Bắc Sumatra.

Ông Lubis nói có ít nhất 3 trẻ em theo mẹ đến nhà máy nằm trong số các nạn nhân tử vong.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một ngôi nhà ở thị trấn Binjai thuộc tỉnh Bắc Sumatra.

Một quan chức khác cho hay nhiều thi thể đã bị cháy đến mức không thể nhận dạng.

Cảnh sát nghi ngờ các nạn nhân bị khóa trái trong xưởng nên không thể thoát ra ngoài khi ngọn lửa lây lan.

“Tất cả các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong nhà xưởng. Không có lối thoát và chúng tôi nghi ngờ họ bị nhốt bên trong”, theo The Jakarta Post dẫn lời cảnh sát trưởng Nugroho Tri Nurhayoto của Binjai.

“Khi tôi chuẩn bị ra ngoài cầu nguyện thì xảy ra một vụ nổ lớn”, Budi Zulkifli, cư dân địa phương, kể với tờ The Jakarta Post.

Những vụ hỏa hoạn gây chết người không phải là hiếm ở Indonesia do các tiêu chuẩn an toàn thường xuyên bị bỏ qua.

Năm 2017, ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy một nhà máy sản xuất pháo hoa ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Vào năm 2015, một quán karaoke trên đảo Sulawesi bị cháy làm thiệt mạng 17 người và năm 2009, một vụ hỏa hoạn đã làm thiệt mạng 20 người tại một quán karaoke ở Medan trên đảo Sumatra.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chay-xuong-san-xuat-hop-quet-gas-30-nguoi-thiet-mang-o-indonesia-1095251.html