Chạy xe máy 'cắt đầu' tàu hỏa, 2 thanh niên tử vong

Khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt, xe máy nhấn ga, vượt tàu hỏa rồi bất ngờ rẽ ngang, cố tình băng qua đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ Ga Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, lúc 10h38 ngày 30/6, tàu chở hàng số hiệu HBN11 chạy đến địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm thì đâm vào xe máy hiệu AirBlake, BKS: 90-B2-78.076 chở 2 người là Ngô Quang Tôn (22 tuổi, trú Tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) và Nguyễn Xuân Toàn (22 tuổi, trú thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm).

Hậu quả, anh Tôn, anh Toàn tử vong tại chỗ...

Theo phản ánh của lái tàu Trần Sơn Long (Chi nhánh XN đầu máy Vinh), trước khi xảy ra tai nạn, anh Tôn, anh Toàn đi xe máy trên đường bộ, cùng chiều với tàu.

Khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt, xe máy nhấn ga, vượt tàu hỏa rồi bất ngờ rẽ ngang, cố tình băng qua đường sắt.

Khi đó, lái tàu đã xử lý phanh gấp nhưng do cự ly quá gần nên không kịp, đâm vào xe máy chở 2 thanh niên trên.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/atgt/chay-xe-may-cat-dau-tau-hoa-2-thanh-nien-tu-vong-tintuc440709