Cháy xe lửa tại Pakistan, ít nhất 70 người thiệt mạng

Sáng 31-10, hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra trên một xe lửa ở Pakistan, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ cháy xảy ra khi xe lửa di chuyển qua thị trấn Rahim Yar Khan thuộc tỉnh Punjab ở miền Nam. Nguyên nhân gây hỏa hoạn là một bình gas của bếp du lịch do hành khách mang theo để nấu ăn sáng bị rò rỉ và phát nổ.

Theo giới chức địa phương, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba toa xe lửa. Nhiều hành khách thiệt mạng là do trong lúc hoảng loạn đã tìm cách nhảy ra ngoài.

Theo TTXVN, hành vi mang bếp ga du lịch trên xe lửa để tự nấu nướng đã bị cấm tại Pakistan, nhưng không được hành khách tuân thủ triệt để. Tháng 7 và tháng 9 vừa qua, đã có 11 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn tương tự. Trước đó, năm 2005, cháy trên xe lửa cũng là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của khoảng 130 người tại tỉnh Sindh.

Đặng Hồ Phương

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chay-xe-lua-tai-pakistan-it-nhat-70-nguoi-thiet-mang-a114698.html