Cháy xe khách lúc 2 giờ sáng, hàng chục hành khách kịp thoát nạn

Đang chạy từ TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) về Cà Mau, xe khách của hãng Tuấn Hiệp phát cháy dữ dội. Hàng chục hành khách may mắn thoát nạn.

Hiện trường xe khách bị cháy trơ khung - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Khoảng 2 giờ ngày 17.6, xe khách giường nằm của hãng xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) đang chạy theo hướng từ Sóc Trăng về Cà Mau trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng), thì bốc cháy dữ dội. Hàng chục hành khách trên xe hốt hoảng tháo chạy.

Thông tin ban đầu, trước khi xe phát cháy dữ dội, có tiếng nổ lớn phía sau xe, nghi do nổ lốp. Liền sau đó, ngọn lửa cháy từ phía sau xe, lan nhanh. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe khách bị cháy trơ khung, nhiều tài sản của hành khách cũng thiêu rụi.

Lưới điện ven đường cũng bị cháy rụi - Ảnh: ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ngoài ra, do vụ cháy xe khách xảy ra gần lưới điện trung thế ven Quốc lộ 1, đã cháy lan sang lưới điện, làm trụ điện, hàng loạt dây điện bị cháy rụi, gây ra tình trạng cúp điện trên diện rộng.

Cũng theo thông tin ban đầu, khi phát hiện xe cháy, tài xế đã tấp xe vào lề đường, cố gắng dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng bất thành. Hàng chục hành khách được sơ tán an toàn, không ai bị thương.

Sáng cùng ngày (17.6), Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách.

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-xe-khach-luc-2-gio-sang-hang-chuc-hanh-khach-kip-thoat-nan-1093668.html