Cháy xe bồn tại Bình Phước: Xác định danh tính 6 nạn nhân tử vong

Hơn 12h ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe bồn, xe ba gác khiến 6 người chết, 19 căn nhà bị thiêu rụi ở huyện Chơn Thành.

Hiện trường thảm khốc vụ cháy khiến 6 người chết, 19 ngôi nhà bị cháy

Hiện trường thảm khốc vụ cháy khiến 6 người chết, 19 ngôi nhà bị cháy

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính 6 người chết trong vụ cháy.

Danh sách 6 nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi); Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú); Lê Ngọc Hân (6 tuổi, con chị Tú); nạn nhân nữ tên Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú); Võ Hồng Anh (6 tuổi) và nạn nhân nam chưa rõ danh tính, cậu của Hồng Anh.

Trước đó, sáng 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã có báo cáo nhanh về vụ việc xe bồn chở xăng dầu bị tai nạn gây hỏa hoạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong và 19 căn nhà bị thiêu rụi tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vào rạng sáng cùng ngày.

Theo Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, vụ việc xảy ra vào lúc 4h36' rạng sáng 22/11 trên Quốc lộ 13 đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Thời điểm này, chiếc xe bồn chở xăng dầu mang BKS 93C-2689 do tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh) điều khiển chạy hướng Chơn Thành đi thị xã Bình Long.

Khi đến địa điểm trên, xe bồn đã va chạm với xe ba gác do ông Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, tạm trú huyện Chơn Thành) điều khiển. Vụ va chạm khiến xe bồn chở 10 khối dầu và 4 khối xăng bị lật, tràn vào khu vực nhà dân dọc tuyến Quốc lộ 13.

Xe máy, salon và những tài sản giá trị trong nhiều ngôi nhà bị cháy rụi

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm cháy 19 căn nhà, trong đó có 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn và 6 người tử vong. Tài xế Phong bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đại tá Trần Thắng Phúc đã có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đến 5h25 sáng 22/11, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đã có chỉ đạo các cơ quan ban ngành kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bà Liễu, 1 trong 19 hộ dân bị ảnh hưởng vụ cháy, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc cho lực lượng chức năng

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chay-xe-bon-tai-binh-phuoc-xac-dinh-danh-tinh-6-nan-nhan-tu-vong-post282656.info