Cháy vùng đệm rừng U Minh hạ

UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ cháy rừng với diện tích 2.000m2.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng 1/4, diện tích rừng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau quản lý tại ấp 15 (xã Khánh Lâm, huyện U Minh) đã xảy ra vụ cháy. Nhận được tin báo, lực lượng Hạt Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Ban chỉ huy quân sự huyện U Minh đã đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 11h đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy làm thiệt hại 2.000 m2 đất rừng.

Vụ cháy làm thiệt hại 2.000 m2 đất rừng.

Diện tích rừng bị cháy khoảng 2.000m2, trong đó có 1.500m2 có rừng, diện tích còn lại chủ yếu là sậy, cỏ...

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân vào rừng khai thác mật ong trái phép gây cháy. Ngành chức năng huyện U Minh đang tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Khu vực xảy ra cháy nằm trong vùng đệm rừng U Minh hạ. Toàn lâm phần rừng U Minh hạ có diện tích khoảng 43.000 ha. Hiện đã có khoảng 70% diện tích rừng đạt mức báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm)./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-vung-dem-rung-u-minh-ha-1031533.vov