'Chạy vì gấu' - sự kiện mở đầu Tuần lễ gấu tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) khởi xướng Tuần lễ gấu diễn ra từ ngày 10 đến 16/12/2017.

Nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ gấu sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai.

Hơn 800 người đến từ 43 quốc gia trên thế giới đã tham gia sự kiện Chạy vì gấu. Với mỗi bước Chạy vì gấu, người tham gia sẽ góp phần ủng hộ các nỗ lực đóng cửa các cơ sở nuôi nhốt gấu lấy mật bất hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi người dân không sử dụng mật gấu.

Cùng với các cá nhân trong và ngoài nước, sự kiện còn thu hút các nhóm chạy đến từ các Đại sứ quán Anh, Pháp, Mỹ, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, tổ chức bảo vệ động vật thế giới và tổ chức Fourpaws International.

Số tiền gây quỹ từ giải chạy sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp số tiền từ giải chạy được dùng cho công tác bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam.

Trong 12 năm qua, nhờ cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ, cũng như nỗ lực thực thi pháp luật của Chi cục kiểm lâm các tỉnh và sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng, số cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các trang trại đã giảm đáng kể, từ 4.300 xuống còn còn 936 cá thể.

Tuần lễ gấu sẽ còn tiếp tục với nhiều hoạt động nổi bật khác như công bố các con số mới nhất về tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam hiện nay, chương trình giáo dục môi trường tại trường tiểu học ở Phúc Thọ - điểm nóng nuôi nhốt gấu; triển lãm bảo vệ gấu tại 12 tỉnh thành trên cả nước, hay chương trình gắn chip nhằm quản lý gấu nuôi nhốt tại Đồng Nai.

Nhóm phóng viên Ban Truyền hình Đối ngoại

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/chay-vi-gau-su-kien-mo-dau-tuan-le-gau-tai-viet-nam-20171210111706408.htm