'Cháy' vé xe Tết các tuyến đi miền Trung, Tây Nguyên

Nhiều hãng xe có tên tuổi, xe giường nằm cho biết các tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi miền Trung, Tây Nguyên đã 'cháy' vé do nhu cầu đi lại tăng cao vào những ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2019.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), cho biết Bến xe Miền Đông đang tổ chức bán vé trước cho hành khách đi lại dịp Tết từ ngày 29/1 đến 2/2/2019 (nhằm ngày 24 đến 28 tháng chạp).

Vé được bán trực tiếp tại quầy và trên cổng thông tin điện tử, áp dụng cho các tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định (Bồng Sơn và Quy Nhơn) cho loại xe từ 29 đến 45 chỗ. Giá vé ghế ngồi loại 1 của chặng xa nhất từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng là 800.000 đồng/vé.

Bến xe Miền Đông đảm bảo đủ xe phục vụ người dân về quê đón Tết.

Bến xe Miền Đông đảm bảo đủ xe phục vụ người dân về quê đón Tết.

Theo ông Huy, tính đến ngày 19/1, Bến xe Miền Đông đã tiếp nhận 104/200 đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé phụ thu dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng số vé bán dự kiến của 104 đơn vị vận tải là 283.979 vé, số lượng đơn vị vận tải đã bán 205.395 vé.

“Tâm lý hành khách chọn đi các hãng xe có thương hiệu, xe giường nằm nhưng các đơn vị vận tải hoạt động tuyến đường miền Trung, Tây Nguyên đã bán vé xe phục vụ hành khách từ rất sớm (khoảng giữ tháng 12 âm lịch) nên đến thời điểm hiện tại vé đi khu vực miền Trung, Tây Nguyên từ ngày 24 đến 28/12 âm lịch đã hết vé”.

Hành khách mua vé xe tại Bến xe Miền Đông ngày 19/1.

Cũng theo ông Huy, do nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2019 tăng cao, dự báo lượng khách qua bến xe tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, tập trung cao điểm từ ngày 24 tới 28 tháng Chạp với lượng khách cao nhất khoảng 55.000 khách/ngày, tương ứng 1.800 lượt xe (gồm cả xe buýt tăng cường). Với tình hình trên, Bến xe Miền Đông đã phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường gần 100 xe ghế ngồi 45 chỗ phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết. Riêng đối với giá vé, ông Huy khẳng định mức tăng áp dụng từ 20% đến tối đa 60% trong dịp Tết, tùy chặng đường và thời gian áp dụng cũng khác nhau.

Ghi nhận ngày 19/1 tại khu vực bán vé Bến xe Miền Đông lượng người tới mua rất ít, đa số chỉ đến tìm kiếm thông tin và tham khảo giá vé.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, vào đêm giao thừa sẽ bố trí 2 chuyến xe 45 chỗ giường nằm để phục vụ hành khách, đơn vị sẽ hỗ trợ dịch vụ ra vào bến và phát cho mỗi hành khách một phần quà về quê đón Tết.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi dự báo cũng tăng khoảng từ 1-2% so với cùng kỳ năm trước, cao điểm là các ngày từ 27 tới 30 Tết, với khoảng 60.200 lượt khách qua bến và 2.100 xe được huy động. Giá vé dự kiến sẽ tăng khoảng 40% so với ngày thường trong 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Về vé tàu Tết, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Công ty vận tải đường sắt Chi nhánh Sài Gòn, cho biết thời gian trước Tết còn khoảng 5.200 chỗ, có ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào các ngày từ ngày 25/1 đến 29/1 và ngày 3/2 còn khoảng 5.000 chỗ. Ngoài ra, từ ngày 30/1 đến 2/2 còn khoảng 200 chỗ, chủ yếu là ghế phụ đi các ga phía Bắc, các chỗ đường ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.

Riêng thời gian sau Tết, lượng vé còn khoảng 50.000 chỗ đi từ ga Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chay-ve-xe-tet-cac-tuyen-di-mien-trung-tay-nguyen-20190119205955846.htm