Chạy trường Đại học danh giá Mỹ: Mức phí tới 75.000 USD/suất

Mỗi suất học 'cửa sau' có giá 15.000 USD đến 75.000 USD và được trả bằng cách rót vào quỹ từ thiện của người môi giới.

Giới chức Mỹ mới đây đã phanh phui một đường dây chạy suất học vào các trường đại học danh tiếng như Yale, Stanford...

William Singer, người đứng đầu đường dây chạy trường Đại học. Ảnh: NYTimes

William Singer, người đứng đầu đường dây chạy trường Đại học. Ảnh: NYTimes

Người cầm đầu đường dây này là William Singer, 58 tuổi, nhà sáng lập The Edge College & Career Network (hay còn gọi là The Key). Công ty này đã "giúp đỡ" ít nhất 50 người gồm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, người nổi tiếng, ca sĩ... để con, em họ được có mặt trong những ngôi trường Đại học nổi tiếng thế giới.

Để được một suất học, mỗi phụ huynh phải trả từ 15.000 USD đến 75.000 USD cho công ty của Singer. Thậm chí trong một số trường hợp, phụ huynh phải mất hàng triệu USD để chạy trường trót lọt.

Theo lời khai của các nghi phạm, công ty The Key có 3 cách để đưa các học sinh không đủ tiêu chuẩn theo học tại các trường danh tiếng: Thuê người thi họ, đút lót giám thị để nhắc bài cho học sinh, hoặc đút lót người có thể sửa lại bài thi cho học sinh sau khi bài thi đã gửi đi.

Các phụ huynh được giới thiệu làm hồ sơ giả: hồ sơ có những ưu tiên nhất định để học sinh được ưu tiên đặc biệt vào trường, hoặc hồ sơ có chứng nhận y tế cho thấy con cái họ bị khuyết tật nào đó khiến chúng được sắp xếp vào phòng thi đặc biệt: chỉ có 1 giám thị, thậm chí, cuộc thi có thể được kéo dài 2 ngày....

The Key thậm chí nhận làm giả chứng chỉ thể thao để các học sinh được tuyển thẳng vào trường ngay cả khi học sinh chưa từng chơi môn thể thao này.

Sau khi trót lọt, phụ huynh sẽ trả tiền dịch vụ dựa trên hình thức đóng góp từ thiện cho trường Đại học đó thông qua quỹ The Key để đút lót cho ban giám hiệu của trường.

Ước tính, công ty của Singer đã kiếm được 25 triệu USD với dịch vụ chạy trường này trong thời gian từ năm 2011 - 2018.

Ca sĩ, người nổi tiếng là nạn nhân chính

Một số người là nạn nhân của Singer đã khai nhận với cơ quan điều tra.

Trường hợp của Jane Buckingham, giám đốc một công ty marketing ở Los Angeles, đồng ý trả 50.000 USD cho công ty của Singer để tìm người thi hộ con trai mình.

Elisabeth Kimmel, chủ một công ty truyền thông, cũng sử dụng dịch vụ của công ty Singer cho con gái vào năm 2012 và cho con trai vào năm 2017. Con gái của Kimmel sau đó đã trúng tuyển trường Georgetown, con trai đỗ Đại học Nam California.

Ngôi sao điện ảnh Lori Loughlin có mặt trong số 50 nghi phạm liên quan đã trả tiền cho dịch vụ chạy chọt này. Cô cho biết, vợ chồng cô đã chi tổng cộng 500.000 USD để hai con của họ được đưa vào đội tuyển bơi thuyền của Đại học Nam California.

Ngôi sao điện ảnh Felicity Huffman đã "đóng góp từ thiện" 15.000 USD để con gái lớn được chạy trường. Nữ diễn viên này thậm chí có ý định chạy trường cho đứa con thứ hai của mình, song sau đó đã quyết định từ bỏ.

Hai diễn viên Hollywood Felicity Huffman (trái) và Lori Loughlin (phải) . Ảnh: NBC News

Một người khác kể với The Guardian rằng, họ được yêu cầu chụp ảnh con trai đang thực hiện một động tác thể thao nào đó vì bức ảnh sẽ được photoshop với một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Chúng sẽ khiến hồ sơ của học sinh này rất đặc biệt và có cơ hội trót lọt khi vào trường.

Cựu huấn luyện viên bóng đá của Yale, Rudy Meredith, nằm trong số những người bị lôi vào cuộc điều tra, đã nhận tờ séc trị giá 400.000 USD từ một gia đình của người nộp đơn vào Đại học Yale để cho cô vào đội bóng đá nữ của Đại học Yale.

Ông Rudy Meredith đã rời vị trí này đã nhận tội và khai báo với cơ quan điều tra về những người khác trong đường dây.

John Vandemoer, cựu huấn luyện viên chèo thuyền tại Đại học Stanford cũng thừa nhận đã hoạt động trong đường dây của Singer.

Đại học Nam California hôm thứ ba đã sa thải hai nhân viên bị truy tố: Huấn luyện viên môn bóng nước Jovan Vavic đã nhận 250.000 USD để cho hai học sinh được vào đội bóng nước của trường dù không đủ tiêu chuẩn và Phó Trưởng phòng thể thao Donna Heinel đã tạo điều kiện cho nhiều học sinh được nhập học.

Thú nhận hành vi môi giới phạm pháp của mình, ông Singer nói: "Chúng tôi giúp những gia đình giàu có, quyền thế nhất ở Mỹ chạy suất học cho con họ vào các trường danh tiếng. Người ta có thể đường đường chính chính vào "cửa trước", song cũng có thể đi "cửa sau" với giá gấp 10 lần và tôi là người đã mở cánh cửa sau đó”.

Ông Singer hiện đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có rửa tiền, cản trở công lý. Nếu bị buộc tội, Singer có thể đối mặt với án phạt hơn 1 triệu USD và 65 năm tù.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chay-truong-dai-hoc-danh-gia-my-muc-phi-toi-75000-usdsuat-3376216/