Chạy trường, chạy lớp, giờ 'chạy' cả nhà WC

Chạy trường chạy lớp không còn là chuyện mới mẻ, nhưng nay các bậc phụ huynh còn phải 'chạy' cả nhà vệ sinh cho con em mình. Chuyện thật như đùa, nhưng nếu tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp không chỉ dừng lại ở những vùng nông thôn.

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có tới hơn 20 triệu học sinh, trong đó lượng học sinh tiểu học chiếm tới gần 40%. Mỗi năm, cuộc chiến chạy đua trường điểm, lớp chọn luôn gây ra không ít căng thẳng cho các bậc phụ huynh. Ngoài việc học trường nào tốt, trường nào có giáo viên chất lượng, tới nhiều tiêu chí khác như môi trường trong và xung quanh trường học có sạch sẽ, bữa cơm của các con có đảm bảo vệ sinh, các vị phụ huynh giờ còn truyền tai nhau một tiêu chí mà ai nghe cũng phải giật mình: trường nào có phòng vệ sinh không bẩn.

Việc chọn môi trường học đảm bảo cả thể chất và tinh thần cho con vẫn luôn được các bậc phụ huynh cẩn trọng (ẢNH: V.Chung – Thanhnien.vn)

Việc chọn môi trường học đảm bảo cả thể chất và tinh thần cho con vẫn luôn được các bậc phụ huynh cẩn trọng (ẢNH: V.Chung – Thanhnien.vn)

Những tưởng câu chuyện thật-như-đùa này chỉ xảy ra tại một số địa phương, vậy mà ngay tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, người ta cũng đôn đáo tìm cho cho con mình những ngôi trường chất lượng, với hi vọng sẽ có nhà vệ sinh ‘luôn sạch’. Có lẽ, nỗi ám ảnh về những nhà vệ sinh xuống cấp của nhiều thập kỷ trước luôn hằn sâu trong tâm trí của những ông bố, bà mẹ, khiến họ giờ đây luôn tin rằng, một ngôi trường sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi một nhà vệ sinh đạt chuẩn. “Bé gái nhà tôi chuẩn bị vào lớp một, dù tháng 9 mới nhập học nhưng tôi được mách là nên tìm một môi trường có vệ sinh sạch sẽ để con yên tâm theo học, kể cả có phải học xa nhà một chút” - Chị Phương (Hà Nội) chia sẻ.

Niềm trăn trở của các vị phụ huynh này không phải là không có cơ sở, khi mà 95% đến 97% trường phổ thông và mầm non trong cả nước có nhà vệ sinh, nhưng chỉ có 40% trong số này đạt chuẩn, còn lại đã bị xuống cấp nghiêm trọng và chưa được duy tu, nâng cấp.

Những khu Nhà vệ sinh xuống cấp trầm trọng tại một số trường học

Không dừng lại ở nỗi ám ảnh đè nặng lên đầu óc thơ ngây của các em học sinh, nhà vệ sinh bẩn là mầm mống của nhiều bệnh lý đáng lo ngại. Theo điều tra của UNICEF tại Việt Nam, 40% ca nhiễm tiêu chảy ở học sinh bắt nguồn từ trường học. Điều này xuất phát từ tình trạng thiếu nước sạch ở khu vực vệ sinh, đồng thời là sự ô uế nghiêm trọng do rác thải, nước đọng, vi khuẩn… Thận hay bàng quang cũng là hai bộ phận chịu hậu quả nặng nề khi tình trạng này kéo dài, bởi nó khiến các em học sinh hình thành không dám uống nước dù trải qua một ngày học vất vả ở trường; hay phải nhịn tiểu suốt nhiều giờ liền chỉ vì quá sợ hãi mỗi khi có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh.

Chị Oanh (Hòa Bình) chia sẻ: “Hôm vừa rồi con mình vừa kể trong lớp có một bạn bị xỉu rồi tè dầm, nghi là do bị động kinh hay những bệnh khác thì mới hóa ra là do nhịn tè. Nhiều người cho đó là chuyện nhạy cảm nên không nói, nhưng thật sự việc trẻ nhịn tè trong trường học đến mức xỉu và tè dầm trong lớp thì đó là lý do nghiêm trọng cần cân nhắc suy nghĩ lại. Liệu đó có phải là do nhà vệ sinh trường học quá bẩn và đáng sợ khiến các em chịu nhịn tè còn hơn?”

Việc lưu tâm đến tình trạng nhà vệ sinh trường học cũng đã được đề cao hơn theo thời gian. Để không phải phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách công, rất nhiều cơ sở giảng dạy đã và đang kêu gọi sự đóng góp cũng như giúp đỡ từ các bậc phụ huynh để nhanh chóng cải tạo, xây dựng những nhà vệ sinh đúng “chuẩn”. Vậy nhưng, việc tìm được giải pháp cho nhà vệ sinh sạch khuẩn chất lượng không thể chỉ đến từ phía nhà trường và nhà nước mà cần sự chung tay của tất cả mọi người, bằng việc cùng góp sức vào những hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Chương trình cộng đồng CÙNG VIM GÓP TOILET SẠCH KHUẨN đã góp phần cải thiện môi trường học đường cho các em học sinh từ năm 2008 đến nay

Nhận thức được vấn đề cấp bức về tình trạng nhà vệ sinh bẩn, từ năm 2008 đến nay, chương trình cộng đồng CÙNG VIM GÓP TOILET SẠCH KHUẨN đã mang lại ý nghĩa thiết thực thông qua các hoạt động góp sức tạo nên môi trường học tập an toàn, sạch khuẩn cho các em học sinh. Chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao điều kiện vệ sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các địa phương còn thiếu thốn các cơ sở hạ tầng dành cho giáo dục.

Nhà vệ sinh bẩn tại trường học gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe lẫn tinh thần của biết bao nhiêu thế hệ học sinh tại Việt Nam, và con bạn cũng có thể là một trong số đó. Hãy cùng đồng hành cùng nhãn hàng Vim trong chương trình cộng đồng CÙNG VIM GÓP TOILET SẠCH KHUẨN. Cứ mỗi một chai Vim bạn mua, bạn sẽ đóng góp 1.000 đồng để xây dựng nhà vệ sinh mới sạch khuẩn và an toàn cho học sinh Việt Nam. Tìm hiểu thêm về chương trình tại: http://bit.ly/VimVeSinhHocDuong.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/chay-truong-chay-lop-gio-chay-ca-nha-wc-20180731151250226.htm