'Chạy trốn thanh xuân' tập 8: Sợ con không có việc làm, mẹ ăn trộm tiền để cho Thùy vào biên chế

Một trong những diễn biến khiến người xem chú ý trong tập 8 bộ phim 'Chạy trốn thanh xuân' là việc hóa ra mẹ của Thùy đã thực sự lấy trộm tiền tại nhà chủ khi làm giúp việc để chạy cho Thùy vào biên chế khi ra trường. Nỗi khổ của người mẹ bất lực liệu có đơn giản chỉ xuất hiện ở trong phim?

Như đã biết, trong bộ phim Chạy trốn thanh xuân, mẹ của Thùy (Hoa Thủy đóng), vì lo lắng cho cuộc sống của Thùy (Ngọc Anh đóng) nên đã cùng cô lên thành phố và làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Từ khi xuất hiện, mẹ của Thùy vốn được cho là một bà mẹ tốt, tính cách lương thiện, hài hòa.

Mẹ của Thùy là một người mẹ tốt, bản tính lương thiện

Mẹ của Thùy là một người mẹ tốt, bản tính lương thiện

Ở một vài tập trước đó, mẹ Thùy bất ngờ bị chủ nhà khinh miệt và có ý muốn đuổi việc bởi họ nghi ngờ bà chính là người đã lấy trộm một khoản tiền lớn trong gia đình. Những tưởng đó chỉ là hiểu nhầm nhưng nào ngờ đó lại là sự thật mà bấy lâu nay bà giấu diếm Thùy.

Sau khi nghỉ việc tại nhà chủ, mẹ của Thùy chung sống cùng trong xóm trọ của con gái

Thùy phát hiện ra mẹ mình ăn cắp tiền của chủ nhà.

Trong tập 8, Thùy vô tình nghe được một cuộc điện thoại từ một người và biết được chân tướng sự việc. Từ trước tới nay, dù bất cứ ai có nói gì, cô vẫn tin tưởng vào nhân cách của mẹ mình, chính vì thế, khi chính bản thân phát hiện ra sự việc Thùy vô cùng bất ngờ và buông những lời nói không hay với chính mẹ ruột của mình.

Vô tình, Thùy nghe được cuộc điện thoại của mẹ về việc chuyển một khoản tiền lớn cho người khác

Quả thực, so với bà Mỹ (Thanh Tú đóng), mẹ của Thùy là một người mẹ vô cùng tốt. Bà lấy trộm tiền của chủ nhà chung quy cũng chỉ là quá lo lắng cho Thùy, sợ Thùy sau khi ra trường không tìm được một công ăn việc làm tốt.

Hóa ra, mẹ của Thùy đã thực sự ăn trộm tiền của nhà chủ

Trong xã hội hiện nay, có không ít những người mẹ giống như mẹ của Thùy, vừa lo lắng lại vừa tỏ ra bất lực và phụ thuộc trước đồng tiền. Rõ ràng, nhân vật đã được xây dựng rất phù hợp với hiện thực. Việc mẹ Thùy lấy trộm tiền để lo cho tương lai của cô không chỉ thể hiện sự yêu thương tột cùng với con gái mà còn thể hiện một góc tối trong xã hội về những con người nghèo khổ, đi vào đường cùng.

Biết chân tướng sự việc, Thùy tỏ ra rất bất mãn với hành động này của mẹ

Sau khi biết chuyện này, Thùy tỏ ra khá căng thẳng với mẹ. Trong lúc này, An (Lưu Đê Ly đóng) đứng ra khuyên giải nhưng không biết liệu cô có thông suốt mà nói ra câu xin lỗi với mẹ của mình hay không? Hãy cùng SAOStar theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Chạy trốn thanh xuân sẽ được phát sóng vào 21h40 thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3 nhé!

Nhã Nhã

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chay-tron-thanh-xuan-tap-8-so-con-khong-co-viec-lam-me-an-trom-tien-de-cho-thuy-vao-bien-che-4281243.html