Cháy tòa nhà 4 tầng, người dân nháo nhác di dời đồ đạc

Khoảng 8h50' sáng 18/1, căn nhà ông Đào Xuân Yết ở số 95-97 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bỗng dưng khói lửa mù mịt. Dân chúng nhốn nháo di dời đồ đạc, hàng hóa.

Lực lượng cảnh sát giúp dân chuyển vật dụng ra khỏi đám cháy

Lực lượng cảnh sát giúp dân chuyển vật dụng ra khỏi đám cháy

Nhận được tin báo, phòng 1 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Đắk Lắk lập tức đến hiện trường cùng 6 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng và 50 cán bộ chiến sĩ, tích cực giúp dân chuyển hàng hóa vật dụng và dập lửa.

Hiện trường vụ cháy là tầng hầm của tòa nhà bê tông cốt thép 4 tầng. Đến 10h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.

Trung tá Lê Văn Khánh, phó phòng 1 Cảnh sát PCCC cho biết xác minh ban đầu chưa phát hiện thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Clip: Người dân nháo nhác chuyển đồ thoát khỏi đám cháy

Quyền Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chay-toa-nha-4-tang-nguoi-dan-nhao-nhac-di-doi-do-dac-1233744.tpo