Cháy tiệm tạp hóa, bé gái 5 tuổi ngủ trong nhà tử vong thương tâm

Phát hiện cửa hàng tạp hóa nhà ông Vinh (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) bốc cháy, nhiều người lao vào ứng cứu, tuy nhiên bé gái 5 tuổi ngủ trong nhà đã tử vong.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến bé gái 5 tuổi tử vong. (Ảnh: Báo Bình Định)

Hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến bé gái 5 tuổi tử vong. (Ảnh: Báo Bình Định)

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tiệm tạp hóa tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) khiến cháu bé 5 tuổi tử vong xảy ra vào khoảng 15h ngày 8/2.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân hốt hoảng thấy lửa cháy ở nhà anh Nguyễn Văn Vinh (thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh). Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Nhiều người trong nhà vội vã chạy thoát thân ra ngoài.

Lúc này còn có bé Nguyễn Trúc V. (5 tuổi, con gái ông Nguyễn Văn Vinh) đang ngủ trong nhà, đến lúc người thân nhớ ra lao vào giải cứu thì bé gái đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã cùng Công an huyện Phù Cát đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Được biết, nhà anh Vinh có chứa xăng để bán lẻ cho khách hàng. Theo người dân, nhiều khả năng khi nguồn lửa phát sinh đã bén vào nơi chứa xăng nên lửa mau chóng bao trùm ngôi nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chay-tiem-tap-hoa-be-gai-5-tuoi-ngu-trong-nha-tu-vong-thuong-tam-98947.html