Cháy tiệm cầm đồ, 3 người chết:Người đàn ông trước khi chết đi mua hoa

Nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, họ thấy anh Hoan đi mua hoa cúc mang về rồi lại khóa cửa trong. Ít phút sau thì thấy khói lửa bốc lên.

Chiều nay (8/7), Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong tại một tiệm cầm đồ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Cháy lớn tại tiệm cầm đồ.

Cháy lớn tại tiệm cầm đồ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Hoan (SN 1989); Đỗ Thị Uyên (SN 1990, chủ tiệm cầm đồ) và Đỗ Việt An (SN 2014, con gái chị Uyên).

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h sáng nay. Thời điểm trên, người dân thấy khói bốc lên từ cửa tiệm cầm đồ. Mọi người hô hoán dập lửa, nhưng do đám cháy ngày càng lớn, khói bốc lên mù mịt khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi tiệm cầm đồ rộng 30m2.

Nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, họ thấy anh Hoan đi mua hoa cúc mang về rồi lại khóa cửa trong. Ít phút sau thì thấy khói lửa bốc lên. Thấy khói bốc lên, mọi người cố gắng phá cửa cứu người nhưng bất thành.

Đông người dân đến xem công an khám nghiệm hiện trường .

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để chữa cháy, cứu hộ./.

Thiên Lý/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-tiem-cam-do-3-nguoi-chetnguoi-dan-ong-truoc-khi-chet-di-mua-hoa-1068551.vov