Chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử của 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam'

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam', sau một thời gian gấp rút làm công tác chuẩn bị, ngày 22-12, tại Báo Quân đội nhân dân, Ban chỉ đạo 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam' tiến hành chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử (Website) của 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam'.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Cơ quan Thường trực “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” dự, chỉ đạo và ấn nút chạy thử trang thông tin điện tử của quỹ.

 Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Cơ quan Thường trực “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” phát biểu.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Cơ quan Thường trực “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” phát biểu.

Cùng dự có các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí đại diện các cơ quan Ban Chỉ đạo quỹ, đại diện các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị.

Về phía Báo Quân đội nhân dân có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập, các đồng chí trong ban biên tập, đại diện các phòng, ban thuộc Báo Quân đội nhân dân và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Quang cảnh buổi chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử của quỹ.

Tháng 11-2019, thực hiện chỉ thị của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc xây dựng trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, Báo Quân đội nhân dân đã xây dựng Kế hoạch 1276/KH-BQĐ ngày 15-11 xác định rõ nội dung công việc và các khâu, bước, tiến hành, thành phần thực hiện. Ngay sau đó mọi công việc đã được chuẩn bị hết sức khẩn trương. Đến nay, phần mềm quản trị đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động. Giao diện trang thông tin điện tử đã hoàn chỉnh ban đầu; các nội dung trang đã được up load lên giao diện. Trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” dự kiến có tên là: "Vì biển, đảo Việt Nam", với tên miền dự kiến: www.vibiendaovietnam.vn

Các đại biểu ấn nút chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử của "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

Giao diện trang thông tin điện tử của "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

Trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” ra đời nhằm mục đích cập nhật mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan tới sự phát triển của của biển, đảo; đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ; cập nhật số lượng, danh sách tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ để người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có thể cập nhật, trao đổi, khai thác thông tin. Trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” cũng là một diễn đàn để giao lưu, trao đổi, quảng bá thông tin về tiềm năng, vị trí, ý nghĩa của biển, đảo Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, các đại biểu đã chúc mừng việc tổ chức chạy thử nghiệm Trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thể hiện sự ủng hộ và mong muốn phối hợp, hỗ trợ, đồng hành để trang thông tin hoạt động tốt, tuyên truyền về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hiệu quả.

Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương nỗ lực của Báo Quân đội nhân dân trong việc triển khai nhanh và tiến hành chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử của quỹ. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Hoạt động của "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam" không chỉ nhằm huy động các nguồn lực vật chất mà phải hướng tới làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trang thông tin ra đời sẽ là cú hích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển, đảo của cả nước.

Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu phải quản lý chặt chẽ nội dung cũng như trang thiết bị để luôn bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức, tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích, chủ trương, đường lối và pháp luật, bảo đảm tốt an ninh, an toàn thông tin trong điều kiện phát triển mạnh của không gian mạng hiện nay.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của các ban, ngành để Báo Quân đội nhân dân triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu, Báo Quân đội nhân dân đã xác định việc tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” phải đảm bảo đúng, trúng, chính xác hiệu quả và an toàn.

Thay mặt Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn khẳng định sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chính xác, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh: Nói đến biển đảo là nói đến dân tộc, nói đến hồn thiêng sông núi, nói đến tình cảm, trách nhiệm nên chúng ta càng phải cố gắng hơn. Báo Quân đội nhân dân rất mong nhận được sự quan tâm của Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, các ban, ngành, đồng nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho biết: Trang thông tin điện tử đang trong quá trình chạy thử nghiệm, thời gian tới Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đồng chí và bạn đọc trong cả nước, làm cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện trang thông tin điện tử của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, phục vụ tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo quỹ và nhu cầu bạn đọc.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chay-thu-nghiem-trang-thong-tin-dien-tu-cua-quy-vi-bien-dao-viet-nam-605949