Cháy tàu ở eo biển Kerch, 14 người thiệt mạng

Một trong 2 tàu bốc cháy ở eo biển Kerch là một tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Vụ tai nạn xảy ra khi trong quá trình bơm nhiên liệu từ một chiếc tàu sang tàu còn lại. Theo nhận định của cơ quan chức năng, rất có thể nguyên nhân gây ra vụ nổ là do trong quá trình tiếp liệu này các thủy thủ đã vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Hai tàu xảy ra sự cố đều treo cờ Tanzania, tên là Candy và Maestro. Thủy thủ đoàn trên hai tàu gồm 31 người, là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Nhiều người đã nhảy xuống biển để thoát khỏi đám cháy. Cơ quan cứu hộ Nga xác nhận ít nhất 14 người thiệt mạng, 12 người sống sót và 5 thủy thủ đang mất tích.

Ngọn lửa bùng lên từ thân tàu. Ảnh: RT

Ngọn lửa bùng lên từ thân tàu. Ảnh: RT

Cơ quan vận tải đường biển và sông của Nga xác nhận nước này đã điều 7 tàu cứu hộ tới hiện trường cùng nhiều tàu chữa cháy.

Hiện chưa xác định chắc chắn số người trên tàu khi sự cố xảy ra, song theo báo cáo của đại diện tàu, thủy thủ đoàn trên hai tàu là 31 người, chủ yếu mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Eo biển Kerch, nối Biển Đen và Biển Azov, là nơi có cây cầu dài hơn 18 km nối vùng Krasnodar của Nga với bán đảo Crimea. Nga và Ukraine vào năm 2003 ký một hiệp ước công nhận eo biển Kerch và Biển Azov là vùng lãnh hải chung, nhưng từ khi sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và xây dựng cầu Kerch, Nga bắt đầu tăng cường hoạt động kiểm soát ở khu vực này.

Ngọc Anh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/chay-tau-o-eo-bien-kerch-14-nguoi-thiet-mang-17734