Cháy tàu hỏa tại Pakistan, ít nhất 65 người thiệt mạng

Một vụ cháy tàu chở khách nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực gần huyện Rahim Yar Khan thuộc tỉnh Punjab tại miền Trung Pakistan vào sáng 31/10 khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Vụ cháy tàu đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. (Ảnh: tasnimnews)

Vụ cháy tàu đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. (Ảnh: tasnimnews)

Các đoạn video phát đi cho thấy, ngọn lửa đang bốc lên dữ dội từ các toa tàu, trong khi nhiều người dân đứng bên đường kêu khóc. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện tại thành phố Bahawalpur và quận Rahim Yar Khan lân cận. Cho tới nay, các nhà chức trách mới chỉ nhận dạng được 18 thi thể trong số những người thiệt mạng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng khi nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Shireen Mazari – một quan chức phụ trách nhân quyền của Pakistan cho biết, thảm kịch xảy ra do bình gas hành khách mang lên tàu phát nổ.

Ông Mazari cho biết, chuyến tàu gặp nạn có tên là Tezgam, một trong những dịch vụ xe lửa lâu đời và phổ biến nhất ở Pakistan, thường chạy hành trình nối thành phố Rawalpindi liền kề với Thủ đô Islamabad và thành phố cảng phía Nam Karrachi.

Theo truyền thông địa phương, một số hành khách đang nấu bữa sáng thì bình gas bất ngờ phát nổ và ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra các toa tàu. Nhiều hành khách đã thiệt mạng khi cố gắng thoát khỏi đám cháy khi con tàu đang di chuyển với tốc độ cao.

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan – ông Sheikh Rashid Ahmad cho biết, một số hành khách đã vi phạm nguyên tắc an toàn và sử dụng bình gas để nấu bữa sáng khi con tàu đang di chuyển. “Hai bếp nấu ăn đã nổ tung. Hành khách đang nấu ăn, họ mang theo dầu ăn và khiến đám cháy trở nên nghiêm trọng” – ông Ahmad nói.

Nguyên nhân của vụ cháy tàu được cho là do hành khách mang bình gas lên tàu để nấu bữa sáng. (Video: metro.co.uk)

Các vụ tai nạn tàu hỏa thường xảy ra ở Pakistan do các tuyến đường sắt bị xuống cấp nghiêm trọng và không được tu sửa trong nhiều thập kỷ qua do quản lý kém, thiếu đầu tư và tham nhũng.

Hồi tháng 7/2019, một chiếc tàu chở khách xuất phát từ thành phố Lahore đã đâm vào một chiếc tàu chở hàng ở khu vực giao cắt khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Các vụ tai nạn thường xảy ra ở các điểm giao cắt không có người điều khiển, không được trang bị đủ rào cản và đèn tín hiệu.

Năm ngoái, ông Imran Khan đã chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành Thủ tướng Pakistan với cam kết cải thiện phúc lợi tại quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế ảm đạm và chính sách thắt lưng buộc bụng đã làm suy yếu những nỗ lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các chương trình xã hội tại Pakistan./.

Thu Lan (Theo PressTV, tasnimnews)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/cha-y-ta-u-ho-a-ta-i-pakistan-i-t-nha-t-65-nguo-i-thie-t-ma-ng-541150.html