Cháy tàu cá vỏ thép đang neo đậu ở cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang

Tàu cá vỏ thép có công suất 822 CV đang neo đầu ở cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang bất ngờ bốc cháy giữa trưa

Một vụ cháy tàu cá vỏ thép xảy ra ở cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào lúc 11h54’ ngày 14-1.

Ngọn lửa bất ngờ từ tàu cá Phạm Tư 01 mang số hiệu QNa-95977 TS đang neo đậu ở cảng Hòn Rớ. Trong phút chốc, đám cháy bùng phát dữ dội, những cuộn khói đen bốc cao.

Hơn 30 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình phun nước không để đám cháy lan sang những tàu cá neo đậu gần đó và đã dập tắt ngọn lửa sau hơn 30 phút.

Dù không xảy ra thương vong về người, nhưng một số ngư cụ, thiết bị trên tàu đã bị đám cháy thiêu rụi.

Sau khi ngọn lửa dập tắt, một số ngư cụ và thiết bị trên tàu cá đã bị thiêu rụi

Được biết, tàu cá Phạm Tư 01 có công suất 822 CV do ông của ông Phạm Văn Tư, trú ở thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) làm chủ. Đây là tàu cá đóng mới vào năm 2016 từ nguồn vốn vay khi thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ.

Một nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, một nhóm thợ cơ khí đang thao tác kỹ thuật hàn xì một tàu cá neo đậu cạnh đó, nên nhiều khả năng xỉ hàn bắn sang tàu cá Phạm Tư 01 gây cháy.

Hiện Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường và điều tra.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chay-tau-ca-vo-thep-dang-neo-dau-o-cang-hon-ro-tp-nha-trang-529100/